Trực tiếp SEA Games 30 (03/12): Việt Nam giành 8HCV, U22 thắng hú vía

07:18 Thứ ba 03/12/2019

TinTheThao.com.vnĐoàn thể thao Việt Nam đã hoàn thành ngày thi đấu chính thức thứ 3 với 8HCV, 7 HCB và 10 HCĐ để tiếp tục duy trì vị trí thứ 2 sau chủ nhà.

Xem trực tiếp các môn thi đấu tại SEA Games 30 ngày 3/12:

(Nguồn: VTV)
 

Danh sách các VĐV Việt Nam giành huy chương ngày 3/12:

HCV (8): Bùi Trường Giang, Nguyễn Thị Trang, Phạm Quốc Khánh (Wushu), Phạm Thị Hồng Thanh, Hoàng Thị Duyên (Cử tạ), Đỗ Đức Trí (Võ gậy), Vũ Thành An (Đấu kiếm), Đặng Nam (TDDC)

HCB (7): Nguyễn Thị Chinh, Trần Thị Minh Huyền (Wushu), Ngô Văn Huỳnh (Võ gậy), Triệu Thị Hoài (Võ gậy), Đinh Xuân Hoàng (Cử tạ), Nguyễn Ngọc Trường Sơn (Cờ vua), Đỗ Thị Ngọc Hương (TDDC)

HCĐ (10): Trần Xuân Hiệp (Wushu), Nguyễn Phương Linh (Võ gậy), Nguyễn Anh Khôi (Cờ vua), Đỗ Thị Vân Anh, Đinh Phương Thành (TDDC), Đỗ Thị Anh (đấu kiếm), Nguyễn Anh Khôi (cờ vua), Nghiêm Văn Ý (Wushu), Đinh Văn Hường (Wushu), Vũ Minh Đức (Wushu). 

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 30

(Tiếp tục cập nhật)

20h50 - Bóng đá: U22 Việt Nam 1-0 U22 Singapore: Hết giờ

- Thầy trò Park Hang-seo duy trì thành tích toàn thắng tại SEA Games 30 khi đánh bại Singapore với tỷ số tối thiểu.

Phút 85 - Vàoooooooooooooo - U22 Việt Nam 1-0 U22 Singapore: Đức Chinh lập công

- Từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Văn Hậu đánh đầu chiến thuật để Đức Chinh đánh đầu nối mở tỷ số trận đấu.

20h00 - Bóng đá: U22 Việt Nam 0-0 U22 Singapore: Hiệp 2

19h47 - Bóng đá: U22 Việt Nam 0-0 U22 Singapore: Hết hiệp 1

 - 1 trận đấu khó khăn cho thầy trò Park Hang-seo. Singapore thi đấu hợp lý và kỷ luật khiến cho những phương án của U22 Việt Nam trở nên vô hại. Nhưng đáng lo hơn là việc Quang Hải rời sân nhường chỗ cho Hùng Dũng vì chấn thương. Hy vọng sau giờ nghỉ giải lao, các chàng trai của chúng ta sẽ có thế trận khởi sắc hơn.

19h10 - TDDC: Với số điểm 11.767, Đỗ Thị Ngọc Hương giành huy chương bạc nội dung xà lệch nữ. HCV nội dung này là Farah Ann (người Malaysia) với số điểm 12.367.

19h00 - Bóng đá: U22 Việt Nam 0-0 U22 Singapore: Bắt đầu hiệp 1

- Đội hình ra sân U22 Việt Nam: Văn Toản, Đức Chiến, Thành Chung, Ngọc Bảo, Trọng Hoàng, Văn Hậu, Việt Hưng, Thanh Sơn, Quang Hải, Hoàng Đức, Đức Chinh.

18h10 - TDDC: Ở phần thi chung kết vòng treo nam, VĐV Đặng Nam đã thi đấu xuất sắc khi đạt số điểm 13,867 và giành HCV. Đây là chiếc HCV thứ 8 của Việt Nam trong ngày thi đấu 3-12.

Dang-Nam-SEA-Game-03

Đặng Nam đã có phần thi xuất sắc ở nội dung vòng treo nam. Ảnh: Hiển Vinh.

17h30 - Bóng đá: Ở trận đấu vừa kết thúc, U22 Thái Lan giành chiến thắng 2-0 trước U22 Lào nhờ vào cú đúp của Suphanat ở phút 90 và 90+4.

17h10 - TDDC: Đinh Phương Thành giành HCĐ nội dung ngựa vòng với số điểm 12,867.

17h00 - Bóng chuyền: Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và tuyển Philippines chính thức được bắt đầu. 

16h30 - TDDC: Đỗ Thị Vân Anh giành HCĐ nội dung nhảy chống nữ với số điểm trung bình 13,2. 

tdc

 Vân Anh xếp thứ 3 chung cuộc. 

16h10 - Đấu kiếm: Vũ Thành An giành HCV nội dung kiếm chém nam sau khi vượt qua VĐV đến từ nước chủ nhà trong trận chung kết với tỷ số 15-13.

78364861_741708286234706_7090983742906302464_n

 

78896481_1605532006256669_4035523409868750848_n (1)

  Thành An giành được HCV. Ảnh: Hiển Vinh (từ Philippines).

16h03 - Cử tạ: Lần đầu tiên tham gia SEA Games, Phạm Thị Hồng Thanh (sinh năm 1999) xuất sắc giành được tấm HCV  ở hạng cân 64kg nữ. Cô đạt tổng cử 214kg hơn VĐV chủ nhà đúng 1kg.

78421727_451512218887788_7842001015615258624_n

 

79106978_441839206708287_424646259823869952_n

Hồng Thanh và tấm HCV quả cảm. Ảnh: Hiển Vinh (từ Philippines).

16h00 - TDDC: Đinh Phương Thành thi đấu không thành công và xếp cuối cùng ở bài thi chung kết thảm tự do với số điểm 12,533. 

tddc

 VĐV chủ nhà Carlos Yulo giành HCV.

15h20 - Cờ vua: Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn để hòa trước Yeoh Li Tian (Malaysia) ở nội dung cờ nhanh trong ván cuối cùng, qua đó tuột mất tấm HCV vào tay đối thủ khi thua chỉ số phụ. HCĐ thuộc về Anh Khôi. 

14h52 - Wushu: Võ sĩ Bùi Trường Giang đánh bại đối thủ nước chủ nhà trong trận chung kết nội dung tán thủ hạng cân 60kg nam. Qua đó mang về tấm HCV thứ 20 cho đoàn thể thao Việt Nam. 

74417320_730730720740943_3068233999567552512_n

 

78489712_2417294385059469_3775975778802466816_n

 

78277991_2653179141442296_6596823952792748032_n

  Võ sĩ Trường Giang nhận HCV. Ảnh Hiển Vinh (từ Philippines).

14h20 - Wushu: Nguyễn Thị Trang mang về tấm HCV thứ 19 cho đoàn thể thao Việt Nam với chiến thắng 2-0 trong trận chung kết nội dung tán thủ 65kg nữ. Trong khi đó, Nguyễn Thị Chinh giành HCB ở hạng 48kg nữ. 

78097127_2165529397088833_4600624312976670720_n

 

79416342_2284477761658905_3065806711685120000_n

 Nguyễn Thị Trang (giáp xanh) xuất sắc giành HCV. Ảnh Hiển Vinh (từ Philippines).

14h10 - Võ gậy: Nguyễn Phương Linh giành HCĐ nội dung biểu diễn với số điểm 9,52. 

14h07 - Đấu kiếm: "Hot boy" Vũ Thành An dễ dàng vào bán kết nội dung kiếm chém nam sau khi vượt qua kiếm thủ người Thái Lan với tỷ số 15-5.

13h55 - Đấu kiếm: Vượt qua Abu Bakar (Malaysia) với tỷ số 15-13, Đỗ Thị Anh lọt vào bán kết nội dung kiếm liễu cá nhân nữ. 

13h28 - Bơi lội: "Tiểu tiên cá" Nguyễn Thị Ánh Viên có buổi tập cuối cùng tại cung thể thao dưới nước ở tổ hợp New Clark City. Vào ngày mai 4/12 đội bơi sẽ bắt đầu tranh tài, Ánh Viên được đăng ký thi 12 nội dung và đặt mục tiêu giành ít nhất 8 HCV.

anh-Vien-19-HCV-pha-8-ky-luc-SEA-Games-Van-xep-sau-1-nguoi-dac-biet-anh-vien-that-bai-the-tham-he-lo-nguyen-nhan-sa-su-1573721656-620-width660height438

 Ánh Viên đang được kỳ vọng rất nhiều. 

13h26 - Quần vợt: Theo thông báo từ BTC các trận đấu ở môn quần vợt sẽ được hoãn sang ngày 4/12 sau khi mưa vẫn chưa có dấu hiệu giảm tại Rizal Memorial Tennis Center.

13h14 - Cờ vua: Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn đang dẫn đầu nội dung cờ chớp nam với 6 điểm sau 7 ván đấu. Trong khi đó, kỳ thủ trẻ Nguyễn Anh Khôi cũng đang nằm trong top 3. 

13h06 - Cử tạ: Đinh Xuân Hoàng giành HCB ở hạng cân 67kg sau khi thất bại trước VĐV Deni đến từ Indonesia. Tổng cử của Xuân Hoàng là 308kg, Deni đạt 315kg.

hoang1

 Xuân Hoàng đã thi đấu xuất sắc nhưng vẫn không thể thắng được Deni.

12h50 - Bóng đá: Theo thông tin từ Zing, vào lúc 11h ở sân Rizal Memorial mưa bắt đầu trút xuống địa điểm thi đấu môn bóng đá nam và nữ SEA Games 30. Chiều nay sẽ có những trận đấu diễn ra vào lúc 15h và 19h, ban tổ chức chuẩn bị lều tạm và sẵn sàng ứng phó trước cơn bão. U22 Việt Nam sẽ thi đấu với Singapore vào lúc 19h đúng lúc tâm bão ở Manila. BHL đã cử người ra sân đánh giá tình hình sân bãi và điều kiện thi đấu.  

12h18 - Võ gậy: Đỗ Đức Trí có màn biểu diễn xuất sắc, đạt số điểm 9,72 và vượt qua đối thủ chủ nhà giành thêm 1 HCV nội dung biểu diễn không nhạc môn võ gậy.

11h35 - Bóng đá: Theo thông tin từ Zing, trận đấu giữa U22 Việt Nam và Singapore vẫn sẽ diễn ra dù có mưa bão. Trước đó, một số môn thi đấu ở SEA Games 30 bị ảnh hưởng bởi bão Kammuri, nhưng ban tổ chức chưa có thông báo nào liên quan đến các trận bóng đá nam diễn ra ngày 3/12.

Do đó, với tình hình hiện tại, những cuộc đối đầu giữa U22 Lào vs U22 Thái Lan và U22 Việt Nam vs U22 Singapore vẫn sẽ diễn ra bình thường khi chưa có cảnh báo từ ban tổ chức. 

vn-3

U22 Việt Nam vẫn sẽ ra sân đối đầu U22 Singapore vào lúc 19h đêm nay (03/12). Ảnh: Hiển Vinh.  

11h20 - Quần vợt: Các trận đấu môn quần vợt đã bị hoãn do trời tiếp tục đổ mưa khiến mặt sân thi đấu rơi vào tình trạng ẩm ướt. Hiện tại, Đội tuyển quần vợt Việt Nam đã trở về khách sạn sau khi chờ đợi gần 4 tiếng ngoài sân.

11h10 - Wushu: Phát biểu trên Zing, Huấn luyện viên Nguyễn Văn Chương của Đoàn Wushu Việt Nam chia sẻ về công tác trọng tài ở SEA Games 30. Vị thuyền trưởng này cho biết nhiều VĐV nước chủ nhà đã nhận được sự ưu ái từ tổ trọng tài.

11h00 - Cử tạ: Sau khi giành được tấm HCV danh giá, Hoàng Thị Duyên chia sẻ trên trang Thanh Niên: "Con cảm ơn bố mẹ rất nhiều, ban đầu bố mẹ không muốn con theo thể thao nhưng sau đó cũng tạo điều kiện hết sức. Bây giờ con đã thành công". 

Được biết, Hoàng Thị Duyên là học trò của nữ đô cử huyền thoại Nguyễn Thị Thiết, người từng lọt vào top 5 tại Olympic Bắc Kinh 2008.

10h40 - Võ gậy: Triệu Thị Hoài đạt 9,54 điểm ở nội dung biểu diễn có nhạc, mang về thêm 1 HCB cho Đoàn thể thao Việt Nam.

10h20 - Võ gậy: Ngô Văn Huỳnh giành tấm HCB nội dung biểu diễn môn Võ gậy (Arnis) với 9,7 điểm, xếp sau VĐV nước chủ nhà.

ltd-7

Hoàng Thị Duyên bước lên bục nhận giải. Ảnh: Hiển Vinh.  

10h15 - Cử tạ: Hoàng Thị Duyên thi đấu quá xuất sắc ở chung kết hạng 59 kg nữ.

Đô cử Việt Nam thành công qua cả ba lần cử đẩy, với các mức tạ 105, 110 và 115kg. Cộng với thành tích cử giật tốt nhất trước đó là 95kg, Hoàng Thị Duyên đoạt HCV với thành tích tổng cử 210 kg, bỏ xa người về nhì 21 kg. Chiếc HCV thứ 2 của Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 03/12.

ltd-5.

Hoàng Thị Duyên chinh phục thành công tấm huy chương vàng môn cử tạ.  

10h00 - Cử tạ: Hoàng Thị Duyên dễ dàng vượt qua mức tạ cử đẩy 105kg. Cô đang cạnh tranh HCV với VĐV nước chủ nhà.

9h40 - Wushu: Trần Thị Minh Huyền giành HCB ở nội dung Thái cực kiếm nữ. Đây là tấm huy chương thứ 2 của Huyền tại SEA Games năm nay. Trước đó, cô giành HCĐ ở nội dung thái cực quyền nữ.

78651518_983368395375218_322829301248425984_n

 Minh Huyền trên bục nhận HCB. Ảnh: Hiển Vinh (từ Philippines).

Kết thúc phần thi của mình, Trần Xuân Hiệp cũng giành HCĐ ở nội dung Đao thuật & Côn thuật.

9h35 - Cử tạ: Hoàng Thị Duyên nâng thành công mức tạ đầu tiên là 90 kg. Các đối thủ của Duyên đã hoàn thành xong phần thi.

ltd-5

Hoàng Thị Duyên được kỳ vọng sẽ mang huy chương về cho Đoàn Việt Nam.  

Sau 3 lượt cử, Duyên đạt thành tích 95 kg. Xếp thứ 2 đang là VĐV chủ nhà Margaret với mức cử 82 kg.

9h25 - Cử tạ: Hoàng Thị Duyên bước vào tranh tài tại chung kết hạng 59 kg nữ. Đô cử Việt Nam là ứng viên sáng giá nhất ở nội dung này.

9h05 - Wushu: Trần Thị Khánh Ly kết thúc bài thi Thái cực kiếm với số điểm 9,49. Hiện tại, VĐV Singapore đang dẫn đầu với số điểm 9,55.

8h55 - Wushu: Phạm Quốc Khánh giành tấm HCV nội dung nam quyền với số điểm 9,65. Anh là người mở hàng HCV cho Wushu Việt Nam tại SEA Games 30.

ltd-6

 

78343779_751965345299741_2854705349645041664_n

 Quốc Khánh trên bục nhận HCV. Ảnh: Hiển Vinh (từ Philippines).

8h35 - Quần vợt: Daniel Nguyễn chạm trán tay vợt người Malaysia ở tứ kết đơn nam. Nội dung đơn nữ, Savanna Lý Nguyễn tranh suất vào chung kết trước đối thủ Indonesia.

8h30 - Wushu: Cao Khắc Đạt và Phạm Quốc Khánh thi đấu nội dung Nam quyền. Trước đó, Trần Xuân Hiệp kết thúc bài thi côn thuật nam với số điểm 9,65 và tạm xếp thứ 3 ở phần thi chung kết.

8h00 - Wushu: Các nội dung của môn Wushu sẽ diễn ra bắt đầu từ 8h00 sáng (giờ VN) tại nhà thi đấu World Trade Center.

Lịch thi đấu ngày 03/12 của đoàn Thể thao Việt Nam (giờ Philippines sớm hơn giờ Việt Nam 1 tiếng)

ltd-1

 

ltd-2

 

ltd-3

 

ltd-4

 

Phòng Huyền Linh | 06:21 03/12/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục