Trụ cột tuyển Malaysia chiến thắng ung thư

21:22 Thứ năm 22/09/2022

Sau hơn một năm phẫu thuật để điều trị ung thư, tiền vệ Brendan Gan trở lại ở trận đấu giữa Malaysia và Thái Lan trong khuôn khổ King's Cup 2022 vào tối 22/9.

 - Bóng Đá

Brendan Gan trở lại là tín hiệu tích cực với tuyển Malaysia. 

Lúc 19h30 ngày 22/9, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) công bố đội hình ra sân ở trận gặp Thái Lan. Brendan Gan được HLV Kim Pan-gon điền tên vào đội hình xuất phát, đánh dấu sự trở lại sau hơn một năm nghỉ thi đấu của tiền vệ này.

Hồi tháng 7/2021, Brendan Gan có cuộc phẫu thuật đầu tiên để điều trị ung thư. Sau đó, anh tiếp tục thực hiện liệu trình và phải nghỉ thi đấu. Anh vắng mặt ở vòng loại Asian Cup 2023 và cả AFF Cup 2020.

Thời điểm đó, Gan tỏ ra lạc quan. Anh khẳng định: "Tôi thật may mắn khi có nhiều người ủng hộ và bên cạnh mình. Đó là vợ, con trai, bạn bè và những người yêu bóng đá. Ung thư sẽ không ảnh hưởng gì đến tôi. Đó chỉ là một quãng đường ngắn mà tôi phải bước qua để trở về với cuộc sống tốt đẹp trước đây".

Gan sinh năm 1988, thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm và có thể chơi với vai trò của một hộ công. Anh sở hữu thể hình ấn tượng với chiều cao 1,88 m. Kể từ khi khoác áo tuyển Malaysia vào năm 2016, anh luôn là cái tên quan trọng với đội bóng này. Gan đã có 18 lần ra sân cho tuyển Malaysia và cũng góp mặt trong chiến dịch vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Trận đấu giữa Malaysia và Thái Lan diễn ra lúc 20h30 hôm nay (22/9). Đội thắng trong cặp đấu này sẽ tranh chức vô địch King's Cup 2022 với Tajikistan, đội đã thắng Trinidad & Tobago 2-1 trước đó.

Sáng 22/9, HLV Park Hang-seo và trợ lý Nguyễn Anh Đức đã bay sang Thái Lan để theo dõi cuộc đối đầu giữa hai ông lớn trong khu vực Đông Nam Á.

Nguyên Khang - Zing.vn | 20:28 22/09/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục