Trọng tài cười, bắt tay trước khi rút thẻ đỏ cho cầu thủ Cameroon

10:53 Thứ bảy 03/12/2022 | 1

Ông Elfath có cử chỉ đầy thân thiện với Aboubakar trước khi truất quyền thi đấu của cầu thủ này ở trận Cameroon thắng Brazil 1-0 rạng sáng 3/12 (giờ Hà Nội).

Trọng tài cười, bắt tay trước khi rút thẻ đỏ cho cầu thủ Cameroon - Bóng Đá

 Phút 90+2, Jerome Ngom Mbekeli thực hiện quả tạt chuẩn xác vào vùng cấm. Vincent Aboubakar thực hiện pha đánh đầu hiểm hóc vào góc dưới bên phải, không cho Ederson cơ hội cản phá. Sau pha lập công đầy cảm xúc, Aboubakar không ngần ngại cởi áo ăn mừng.

Trọng tài cười, bắt tay trước khi rút thẻ đỏ cho cầu thủ Cameroon - Bóng Đá

 HLV trưởng của Cameroon, ông Rigobert Song cũng không giấu nổi sự phấn khích khi chạy về phía cột cờ góc để ăn mừng bàn thắng vào lưới Brazil.

Trọng tài cười, bắt tay trước khi rút thẻ đỏ cho cầu thủ Cameroon - Bóng Đá

 Trong sân, trọng tài chính người Mỹ, Elfath đứng chờ sẵn. Ông bắt tay chúc mừng Aboubakar rồi lần lượt rút thẻ vàng thứ 2 và thẻ đỏ cho cầu thủ bên phía Cameroon vì lỗi cởi áo.

Trọng tài cười, bắt tay trước khi rút thẻ đỏ cho cầu thủ Cameroon - Bóng Đá

 "Sư tử bất khuất" có điều kiện cần là chiến thắng trước đội tuyển đứng hạng nhất trên BXH FIFA nhưng lại không có điều kiện đủ, đó là Thụy Sĩ và Serbia phải chia điểm. Cameroon (4 điểm) nhìn Thụy Sĩ và Brazil (cùng 6 điểm) vào vòng loại trực tiếp. Kể từ năm 1990 đến nay, đội tuyển châu Phi này chưa từng qua vòng bảng World Cup.

Trọng tài cười, bắt tay trước khi rút thẻ đỏ cho cầu thủ Cameroon - Bóng Đá

 Trong ngày Brazil thua trận, sự chú ý đổ dồn về phía Neymar. Tiền đạo sinh năm 1992 có mặt tại sân Lusail để cổ vũ đồng đội. Nhìn những bước chạy của Neymar, người hâm mộ kỳ vọng cầu thủ 30 tuổi có thể sớm trở lại.

Trọng tài cười, bắt tay trước khi rút thẻ đỏ cho cầu thủ Cameroon - Bóng Đá

 Neymar động viên đồng đội sau trận thua. Brazil vẫn đứng nhất bảng nhờ hơn Thụy Sĩ về hiệu số bàn thắng - bại (+2 so với +1).

Trọng tài cười, bắt tay trước khi rút thẻ đỏ cho cầu thủ Cameroon - Bóng Đá

 Brazil có lần thứ 14 liên tiếp qua vòng bảng World Cup. Đối thủ của "Selecao" ở vòng 16 đội sẽ là Hàn Quốc. Cách đây vài tháng, Neymar cùng đồng đội vừa nhấn chìm đối thủ châu Á 5-1 ở trận giao hữu trên sân khách.

Nguồn: Zing.vn
Tuấn Nguyên | 09:30 03/12/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục