Trợ lý ông Polking không bị cấm ở trận chung kết

06:47 Thứ hai 16/01/2023

Ông Wasapol Kaewpaluk có mặt trong buổi tập chính thức của tuyển Thái Lan trên sân Thammasat vào chiều 15/1 để chuẩn bị cho trận chung kết.

Trợ lý ông Polking không bị cấm ở trận chung kết - Bóng Đá

 Trợ lý Wasapol Kaewpaluk bước ra sân cùng tuyển Thái Lan để hỗ trợ công tác chuẩn bị cho các cầu thủ tập luyện trước trận chung kết tối 16/1. Sáng cùng ngày, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã phản ánh hành vi gây hấn của trợ lý ngôn ngữ Thái Lan lên LĐBĐ Đông Nam Á (AFF)

Trợ lý ông Polking không bị cấm ở trận chung kết - Bóng Đá

 AFF tiếp nhận báo cáo của VFF về hành vi gây hấn mà trợ lý ngôn ngữ của ông Alexandre Polking gây ra ở Mỹ Đình. Trong phòng họp báo sau trận hòa 2-2, Wasapol không ngồi mà đứng trước bàn họp báo để "cà khịa" một phóng viên Việt Nam.

Trợ lý ông Polking không bị cấm ở trận chung kết - Bóng Đá

 Wasapol sinh năm 1983 và đang làm trợ lý ngôn ngữ cho HLV Mano Polking ở tuyển Thái Lan từ ngày 29/9/2021-31/12/2023. Trước đó, ông từng làm trợ lý ở CLB Bangkok United và Suphanburi.

Trợ lý ông Polking không bị cấm ở trận chung kết - Bóng Đá

 HLV Polking hiểu tính của trợ lý và đã can ngăn khi đó. Nhờ vậy mà hành vi của ông Wasapol chưa đáng bị lên án hay cấm chỉ đạo, tham dự trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Trợ lý ông Polking không bị cấm ở trận chung kết - Bóng Đá

 Dẫu vậy, tuyển Thái Lan cũng không có đủ lực lượng khi Terrasil Dangda không dự cả hai trận chung kết lượt đi và lượt về. "Voi Chiến" buộc phải quen với việc này để thích nghi.

Trợ lý ông Polking không bị cấm ở trận chung kết - Bóng Đá

 Họ đã đi được nửa đường khi cầm hòa 2-2 trên sân của Việt Nam. Tuyển Thái Lan ghi hai bàn thắng mà không cần có Dangda, qua đó kết thúc kỷ lục 6 trận giữ sạch lưới của thủ môn Đặng Văn Lâm.

Trợ lý ông Polking không bị cấm ở trận chung kết - Bóng Đá

 Hy vọng bên phía tuyển Thái Lan lúc này không ai khác chính là Theerathon Bunmathan. Anh là người kiến tạo 2 pha bóng cho Poramet Arjvirai và Sarach Yooyen ghi bàn giúp họ chiếm lợi thế bàn thắng trên sân khách.

Trợ lý ông Polking không bị cấm ở trận chung kết - Bóng Đá

 Thái Lan chỉ cần hòa 0-0 hoặc 1-1 là đủ để vô địch ngay trên sân nhà. Tuy nhiên, HLV Polking không có ý định chơi phòng ngự trên sân Thammasat.

Trợ lý ông Polking không bị cấm ở trận chung kết - Bóng Đá

 HLV Park Hang-seo thì mong rằng tuyển Thái Lan không đổi chiến thuật như đã từng làm trên sân Mỹ Đình. Thái Lan đang chiếm ưu thế lớn khi còn có sự cổ vũ của 25 nghìn CĐV.

Nguồn: Zing.vn
Y Kiện/Lê Minh | 21:33 15/01/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục