Tranh cãi quanh báo cáo của chuyên gia quần vợt Úc

10:48 Thứ hai 13/04/2015

Trong báo cáo gửi Liên đoàn Quần vợt VN (VTF) và Tổng cục TDTT sau chuyến đi Malaysia dự Davis Cup 2015 cuối tháng 3 vừa rồi, HLV Matthaw Barry Kavanagh (Úc) đã chỉ trích gay gắt tính đố kỵ, thái độ không chuyên nghiệp của một số thành viên và tình trạng chia bè chia phái trong nội bộ đội tuyển...

HLV Kavanagh (bìa phải) cùng các thành viên đội tuyển quần vợt VN ở Malaysia - Ảnh lấy từ Facebook của HLV Kavanagh

Ông Kavanagh được VTF thuê dẫn dắt đội tuyển quần vợt VN tham dự Davis Cup 2015 tại Malaysia. Bản báo cáo của vị chuyên gia người Úc gửi cho Tổng cục TDTT dài bốn trang giấy A4 đã công khai chuyện hậu trường đội tuyển và đánh giá từng cá nhân VĐV.

Lâm Quang Trí: “Tôi bị xúc phạm”

HLV Kavanagh viết: “Khi tôi mới đến TP.HCM, các tay vợt có phong độ không thật sự tốt nhưng tôi đã cố hết sức để thúc đẩy và định hướng cho họ làm việc cùng nhau vì mục đích chung. Ban đầu thái độ của họ không giống nhau, một số mất phong độ, tỏ ra lười biếng hoặc thiếu hợp tác. Sau đó họ dần cải thiện nhưng vẫn rất khó thúc ép khi họ đã đạt đến trình độ thể lực không thể khá hơn được nữa.

Sau khi đến Malaysia bắt đầu phát sinh nhiều vấn đề, nổi bật nhất là tính đố kỵ trong đội. Nhiều tay vợt trong đội đã tìm cách hạn chế khả năng của Lý Hoàng Nam. Có lần trong một buổi tập, HLV Bảo nhìn thấy Hoàng Thiên cố tình đánh bóng hỏng nhiều lần để cản trở Nam tập luyện.

Các tay vợt bắt đầu nổi loạn khi tôi ra quyết định thay thế Lâm Quang Trí bằng Phạm Minh Tuấn trong đội tuyển. Ý kiến của tôi không được Đỗ Minh Quân tán thành và sau đó anh ta tìm cách truất quyền của tôi. Còn Lâm Quang Trí chính là người đứng sau các vụ phá hoại ngầm đội tuyển. Anh ta còn tìm cách xúi giục, thao túng các đồng đội làm theo mình”.

HLV Kavanagh viết tiếp: “Tôi nghi ngờ về tư cách VĐV chuyên nghiệp của Lâm Quang Trí. Anh ta vô kỷ luật, thể lực kém, lười biếng tập luyện... và gây ảnh hưởng tiêu cực đến đội tuyển”. Ông Kavanagh còn nhấn mạnh bốn điểm tiêu cực đặc biệt của Lâm Quang Trí là: “hút thuốc trước mặt các đồng đội”, “khuyến khích mọi người đánh bạc”, “gieo tư tưởng tiêu cực vào đầu đồng đội và không để họ đi ngủ sớm”, “có thái độ thù hằn và gian xảo”.

Phản ứng về nhận xét của HLV Kavanagh nhắm vào mình, tay vợt Lâm Quang Trí nói anh bị xúc phạm. Anh cho biết: “Tôi đã đọc được bản báo cáo của chuyên gia Matthaw Barry Kavanagh. Vị chuyên gia này quy tội tôi phá hoại đội tuyển, lôi kéo VĐV khác là không đúng. Họ là người lớn, có suy nghĩ và quan điểm của riêng mình. Cả đội đánh bài trong phòng chỉ nhằm giết thời gian chứ không có tính sát phạt, tôi cũng không hút thuốc. Tôi nghi ngờ tính minh bạch của bản báo cáo này vì hình như nó nhằm đả kích cá nhân hơn là xây dựng đội tuyển. Chuyên gia Kavanagh không đưa ra được bằng chứng gì cho thấy tôi và Minh Quân phá đội tuyển. Đó là một sự xúc phạm. Chắc chắn tôi sẽ khiếu nại lên Tổng cục TDTT sau khi lấy đủ chữ ký cả đội”.

Bộ môn quần vợt cũng không đồng tình

Ông Đoàn Quốc Cường, trưởng bộ môn quần vợt, trưởng đoàn VN tại Davis Cup 2015 - nhóm III khu vực châu Á - Thái Bình Dương, lại cho rằng câu chuyện không hoàn toàn như những gì HLV Kavanagh viết. Ông Đoàn Quốc Cường nói: “Tôi đã nhận báo cáo của chuyên gia Matthaw Barry Kavanagh từ VTF và thấy bản báo cáo không hoàn toàn chính xác. Việc ông Kavanagh quy kết Hoàng Thiên phá Hoàng Nam và không cố gắng là sai. Vấn đề của Hoàng Thiên là bị căng về tâm lý, bằng chứng là anh đã có chiến thắng hay trước Phillip King ở trận tranh suất lên hạng gặp Hong Kong khi đã giải tỏa được vấn đề tâm lý”.

Còn chuyện VĐV đánh bài tại Malaysia, ông Đoàn Quốc Cường thừa nhận: “Tôi có báo cáo điều này trong bản tường trình gửi Tổng cục TDTT. Đúng là các VĐV có đánh bài trong phòng, sau giờ ăn tối. Họ chơi để giải trí rất vui và đi ngủ trước 22g30. Tôi không thấy họ hút thuốc như báo cáo của ông Kavanagh”.

Ông Đoàn Quốc Cường giải thích chuyện Minh Quân và Quang Trí ngầm phá đội tuyển: “Chuyện này không có bằng chứng cụ thể. Còn việc ông Kavanagh không thể thay Lâm Quang Trí bằng Phạm Minh Tuấn là vì trễ hạn chót thay đổi VĐV của ban tổ chức chứ không phải do Minh Quân phản đối”.

Trong bản báo cáo của mình, HLV Kavanagh cũng đưa ra đánh giá chi tiết về từng tay vợt trong đội tuyển. Ông cho rằng Hoàng Thiên bị thừa 6-8kg, thể lực không đủ nhưng lại không nỗ lực tập luyện, thiếu hợp tác và dễ bỏ cuộc. Cụ thể, ông Kavanagh cho rằng Thiên đã không thi đấu hết sức mình trong trận đấu đơn với Syria tại Davis Cup.

Về Đỗ Minh Quân, HLV Kavanagh cũng bày tỏ sự thất vọng chẳng kém khi cho biết anh nhiều lần chống đối các quyết định của ông, điển hình như việc từ chối tham gia chương trình rèn luyện thể lực hoặc không chịu ra sân thi đấu dù được chọn, đặc biệt anh còn nhiều lần tìm cách lấn quyền của HLV. Dù vậy, ông Kavanagh cũng dành lời khen cho Minh Quân là đánh đôi rất giỏi.

Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với Đỗ Minh Quân để nghe anh phản hồi nhưng chưa được.

Người duy nhất được HLV Kavanagh khen ngợi trong bản báo cáo là Lý Hoàng Nam. Anh được ông đánh giá là “lịch sự, lễ phép” và “tuyển VN thật may mắn khi có anh”. Nhưng ông Kavanagh cũng khuyến cáo rằng Hoàng Nam sẽ chỉ phát huy giá trị nếu được cách ly khỏi những tay vợt kể trên.

Ngoài báo cáo gửi cho VTF và Tổng cục TDTT, ông Kavanagh còn gửi đến cộng đồng quần vợt VN một bức tâm thư, trong đó ông đã kể một số chuyện xảy ra tại Malaysia và giải thích những quyết định do ông thực hiện. Ông viết: “Cuối cùng, tôi muốn bày tỏ sự thất vọng về những tranh cãi trên mạng xã hội những ngày qua. Vì lợi ích của nền quần vợt VN, tôi hi vọng mọi vấn đề sẽ được giải quyết trên tinh thần đạo đức và chuyên nghiệp, tinh thần vốn luôn được đòi hỏi ở một đội tuyển đại diện cho một quốc gia. Tôi đã nộp bản báo cáo hoạt động hằng ngày của đội tuyển và về kết quả thi đấu theo đúng như trách nhiệm của tôi được ghi trong hợp đồng theo yêu cầu của VTF cũng như Tổng cục TDTT”.

Tổng cục TDTT sẽ có ý kiến

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Đức Phấn - phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - cho biết ông sẽ có ý kiến về câu chuyện lùm xùm trong nội bộ đội tuyển quần vợt VN vào sáng nay (13-4). Ông Phấn cho biết ông hoàn toàn không biết chuyện HLV Kavanagh có gửi cho lãnh đạo Tổng cục TDTT bản báo cáo tố cáo mâu thuẫn, phá đám của một số thành viên đội tuyển quần vợt dự Davis Cup 2015 cho đến khi câu chuyện này xuất hiện trên mặt báo. Ông nói: “Đến ngày 10-4, chánh văn phòng VTF có gửi cho tôi hai văn bản báo cáo về những chuyện của quần vợt nhưng không có nội dung nào như báo chí đã nêu...”.

Theo ông Phấn, ông đã yêu cầu trưởng bộ môn quần vợt Đoàn Quốc Cường nắm thông tin và báo cáo sự việc để Tổng cục TDTT có ý kiến. Tuy nhiên, ông Phấn cho rằng: “Tôi cũng hơi ngạc nhiên là sau một thời gian dẫn dắt đội tuyển quần vợt VN, HLV Matthaw Barry Kavanagh chưa hề có ý kiến gì nhưng tại sao thời điểm này ông lại có thư”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Kỳ - tổng thư ký VTF - cho biết: “Chuyên gia Matthaw Barry Kavanagh có quyền phát ngôn và phải chịu trách nhiệm với phát ngôn của mình. Đội tuyển quốc gia thuộc quản lý của Tổng cục TDTT nên Tổng cục TDTT sẽ là nơi giải quyết đến nơi đến chốn sự việc này”.

K.X.

T.P/H.Đ | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục