Trần Lê Quốc Toàn đứng thứ 6 tại giải cử tạ VĐTG 2015

10:18 Thứ hai 23/11/2015

Sau những tấm HC của Thạch Kim Tuấn và Vương Thị Huyền ở ngày thi đấu 21/11, đêm qua và rạng sáng nay lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn của Việt Nam bước vào thi đấu hạng cân 62kg của nam.

Trần Lê Quốc Toàn đứng thứ 6 tại giải cử tạ VĐTG 2015. Ảnh: Internet.

Hạng cân sở trường của Quốc Toàn là 56kg, nhưng tại giải vô địch thế giới 2015, ban lãnh đạo đội tuyển cử tạ Việt Nam đã quyết định đôn Quốc Toàn lên thi đấu hạng cân 62kg nam. Với việc phải thi đấu ở hạng cân cao hơn sở trường của mình đô cử Việt Nam đã phải ép cân rất nhiều trong một thời gian ngắn.

Ở phần thi của mình, nội dung cử giật Quốc Toàn thực hiện thành công mức tạ 120kg ở ngay lần nâng đầu tiên, nhưng sau đó thất bại ở mức tạ 125kg ở lần nâng thứ hai. Ở lần nâng thứ 3 đô cử Việt Nam thực hiện thành công mức tạ 125kg và đứng thứ 21 chung cuộc. Người đứng đầu nội dung này là đô cử người Triều Tiên, KIM Un Guk với mức tạ 151kg, đứng thứ hai là đô cử Chen Lijun của Trung Quốc với mức tạ 150kg, đô cử HRISTOV Valentin đứng thứ 3 với mức tạ 141kg.

Không thành công ở nội dung cử giật, bước sang phần thi cử đẩy, Quốc Toàn đã thực hiện thành công mức tạ 152kg ở lần thi đầu tiên và mức tạ 158kg ở lần thi thứ hai, nhưng đã không nâng thành công mức tạ 161kg ở lần thi thứ 3. Với mức tạ 158kg, Quốc Toàn đứng vị trí thứ 4 cử giật. Đứng đầu nội dung này là đô cử người Mexico, VAZQUEZ MENDEZ Antonio với mức tạ 165kg, đô cử người Nhật Bản, ITOKAZU Yoichi đứng thứ 2 với mức tạ 162kg, đô cử HASBI Muhamad của Indonesia đứng thứ 3 với mức tạ 159kg.

Với tổng cử đạt 283kg, Trần Lê Quốc Toàn đứng vị trí thứ 6 chung cuộc. Giành HCV tổng cử hạng cân này là đô cử người Nhật Bản, ITOKAZU Yoichi với 294kg, VĐV CROITORU Florin Ionut giành HCB với mức tạ 286kg, HCĐ thuộc về VĐV người Indonesia, HASBI Muhamadcũng với mức tạ 286kg nhưng hơn người giành HCB về chỉ số phụ khi có cân nặng cơ thể nhỉnh hơn.

Như vậy sau 3 ngày thi đấu chính thức (từ 20 đến 22/11) với 1 HCĐ tổng cử của Thạch Kim Tuấn, 2 HCB - 1 HCĐ của Vương Thị Huyền, đội tuyển cử tạ Việt Nam đã có 2 HCB - 2 HCĐ tại giải cử tạ vô địch thế giới 2015. Tại giải đấu này, đội tuyển cử tạ Việt Nam còn 2 đô cử chưa thi đấu là Nguyễn Hồng Ngọc hạng cân 77kg nam và Hoàng Tấn Tài hạng cân 85kg.

Theo lịch của BTC giải đấu, hạng cân 77kg của nam sẽ thi đấu trong ngày hôm nay (23/11), trong khi đó hạng cân 85kg sẽ bắt đầu thi đấu từ ngày 24/11 tới. Trong những ngày thi đấu cuối cùng, đội tuyển cử tạ Việt Nam đang kỳ vọng có được thành tích khả quan để kết thúc giải vô địch thế giới 2015 trong vị trí 20 hoặc 21 toàn đoàn. Nếu hoàn thành mục tiêu này, cử tạ Việt Nam sẽ có 3 suất chính thức tham dự Olympic 2016.

Hoàng Nam | 08:27 23/11/2015
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục