Toronto 99-110 Boston: Dẫn đầu miền Đông cũng không chống nổi Vua hiệp 4

17:14 Chủ nhật 01/04/2018

TinTheThao.com.vnTrận tái đấu giữa Celtics và Raptors có kết quả nằm ngoài dự đoán từ các chuyên gia bởi lẽ lực lực hai đội có sự chênh lệch quá nhiều.

Trong lần gặp mặt cách đây 2 tháng, dẫu với sự có mặt của Kyrie Irving trong đội hình Boston Celtics vẫn thất bại với cách biệt 20 điểm trên sân nhà Toronto Raptors. Với kết quả đó thì không quá nhiều người tin rằng đội bóng của ông Brad Stevens sẽ làm nên điều kì diệu trước Raptors trong trận này dù được chơi tại sân nhà TD Garden. Tuy vậy, bầy khủng long đã hoàn toàn thất bại trong hiệp 4 và chấp nhận kết quả 99-110 và phần thắng nghiêng về Celtics.

5ac0564761172.image

 Marcus Morris dẫn đầu Celtics với 25 điểm

Marcus Morris phạm lỗi kĩ thuật thứ 2 và rời sân ở những giây cuối trận đấu nhưng điều đó không còn ý nghĩa khi Celtics đã nắm chắc phần thắng trong tay. Morris kết thúc trận đấu với 25 điểm cùng 9 rebound dẫn đầu toàn đội. Tân binh Jayson Tatum ghi 24 điểm bên cạnh 21 điểm và 7 kiến tạo đến từ Terry Rozier là 3 nhân tố ghi điểm cao nhất giúp Boston Celtics giữ vững mạch 6 trận toàn thắng và chỉ kém Raptors 2 chiến thắng. Celtics sẽ có dịp rút ngắn khoảng cách về 1 trận thắng bởi họ vẫn còn phải đấu với Raptors 1 lần nữa tại Air Canada Center.

Boston Celtics hiện đã có 53 chiến thắng qua đó cân bằng thành tích chính họ vào mùa giải bóng rổ NBA 2016-17. Vẫn còn 6 vòng đấu phía trước nhưng Celtics không hề tỏ ra muốn dạo chơi vào lúc này. Với việc siêu sao Kyrie Irving được dưỡng sức cho kì playoff quan trọng sắp tới, Boston Celtics liên tiếp có những chiến thắng trước những đối thủ hoàn toàn trên cơ thậm chí là Toronto Raptors, đội bóng xếp hạng 1 miền Đông và từng hạ họ 20 điểm cách biệt. Phải chăng Boston Celtics chơi hay hơn khi không có Irving?

5ac0447b78007.image

 Áp sát khóa chặt bầy khủng long trong hiệp 4 đã giúp Celtics giành chiến thắng

2 đội giằng co nhau từng điểm số và không có cách biệt quá lớn được tạo ra trong 3 hiệp đấu đầu tiên. Trong hiệp 4 Boston Celtics đã vận hành được lối chơi phòng ngự khó chịu của họ và khiến Raptors không thể thoải mái trong các tình huống ném bóng. Chính điều đó đã góp phần giúp Celtics có chuỗi lên điểm 10-0 gia tăng cách biệt lên 104-94 khi trận đấu chỉ còn hơn 3 phút là kết thúc. Khoảng cách này được giữ gần như nguyên vẹn đến khi trận đấu kết thúc và toàn đội Raptors đã thừa nhận thất bại này.

DeMar DeRozan có 32 điểm, 7 rebound và 7 kiến tạo. Serge Ibaka và Jonas Valanciunas thực hiện rất tốt khâu rebound nhưng sự xuống phong độ đến từ hậu vệ Kyle Lowry mới là vấn đề của bầy khủng long. Lowry có 11 điểm sau 4/13 pha ném bóng (hiệu suất) trong đó ném hỏng 8/10 pha ném từ ngoài vùng bán nguyệt. Sau trận đấu Lowry trả lời trước phóng viên: "Cách họ phòng ngự thật khó chịu. Chúng tôi hoàn toàn bất lực ở khu vực ném 3. Họ đã kiểm soát rất tốt và chùng tôi cần tìm ra giải pháp hợp lí trước khi bắt đầu playoff".

MAMD112-41_2018_001707_hd

 Phòng thủ tốt nhưng Raptors lại ném tồi trong hiệp 4

Thông số 2 đội:

1

 

Box score:

2

 

3

 

Xem lại video Raptors 99-110 Celtics:

Dương Ca - theo Bongro24h.vn | 17:00 01/04/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục