Top 10 tay ném được trả lương cao nhất lịch sử NBA

14:04 Thứ bảy 30/01/2016

(TinTheThao.com.vn) - Danh sách không thể thiếu những ngôi sao sáng như Kobe Bryant, LeBron James, Joe Johnson hay Carmelo Anthony.

Khác với giải bóng bầu dục nhà nghề NFL - nơi tiền lương hàng đầu dao động mỗi năm do hợp đồng và tiền thưởng, thì hợp đồng của NBA về cơ bản đơn giản hơn nhiều với một mức lương cơ bản. Kết quả là hợp đồng của các đội ở NBA có tính nhất quán qua từng năm để cầu thủ của họ kiếm được nhiều tiền nhất.

Dưới đây là danh sách 10 ngôi sao kiếm được nhiều tiền nhất được thống kê dựa trên tiền lương năm 2015 của họ, với dữ liệu được thu nhập từ Spotrac và ESPN.

1. Kobe Bryant, Los Angeles Lakers - 25 triệu USD (Hợp đồng: 2 năm, 48.5 triệu USD): Là cầu thủ được trả cao nhất nhưng đây sẽ là mùa cuối mà Kobe góp mặt ở NBA. Tay ném kỳ cựu của Lakers cho hay anh sẽ giải nghệ cuối mùa này.
2. Joe Johnson, Brooklyn Nets - 24.9 triệu USD (Hợp đồng: 6 năm, 123.7 triệu USD): Trong cả sự nghiệp Johnson đã lận lưng 173.8 triệu USD, anh là một trong 25 người kiếm nhiều tiền thi đấu nhất NBA mọi thời đại.
3. LeBron James, Cleveland Cavaliers - 23 triệu USD (Hợp đồng: 1 năm, 23 triệu USD): James là một trong những ngôi sao sáng giá và có mức lương tăng hằng năm lớn nhất hiện nay của NBA.
4. Carmelo Anthony, New York Knicks - 22.9 triệu USD (Hợp đồng: 5 năm, 124.1 triệu USD): Anthony ký lại hợp đồng với Knicks trước mùa giải năm ngoái. Sự xuất hiện của anh trong đội hình mang đến nhiều cơ hội hơn cho đội bóng ở vòng play-off.
5. Dwight Howard, Houston Rockets - 22.4 triệu USD (Hợp đồng: 4 năm, 87.6 triệu USD): Sau mùa 2016, Howard chính thức tự do và anh nhiều khả năng sẽ gia nhập một đội bóng khác.
6. Chris Bosh, Miami Heat - 22.2 triệu USD (Hợp đồng: 5 năm, 118.7 triệu USD): Bosh là một trong những tay ném lăn xả nhất của Miami. Điểm mạnh của anh là những pha cướp bóng không tưởng.
7. Chris Paul, Los Angeles Clippers - 21.5 triệu USD (Hợp đồng: 5 năm, 107.3 triệu USD): Hợp đồng của Paul với Los Angeles còn hai năm nữa. Tuy nhiên với việc đã khoác áo đội bóng trong mùa thứ ba, anh vẫn có thể ra đi nếu muốn.
8. Kevin Durant, Oklahoma City Thunder - 20.2 triệu USD (Hợp đồng: 5 năm, 89.2 triệu USD): Durant đang úp mở khả năng rời Oklahoma vào năm sau và tất nhiên rất nhiều ông lớn đang muốn có tay ném tài năng này.
9. Derrick Rose, Chicago Bulls - 20.1 triệu USD (Hợp đồng: 5 năm, 94.3 triệu USD): Hợp đồng giữa Rose với Chicago còn kéo dài hai năm nữa.
10. LaMarcus Aldridge, San Antonio Spurs - 19.7 triệu USD (Hợp đồng: 4 năm, 84.1 triệu USD).
Nam Anh | 14:00 30/01/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục