Top 10 "Ông vua về nhì" vĩ đại: "Thánh nhọ" Ballack; "tội đồ" Argentina góp mặt

19:43 Thứ sáu 02/04/2021

Hãy cùng điểm qua những danh thủ đã quá nhiều lần gục ngã trước ngưỡng cửa thiên đường.

10

 1. Javier Mascherano. Cựu danh thủ Barcelona từng thất bại trong 11 trận chung kết trong màu áo ĐTQG, bao gồm cả trận chung kết World Cup 2014 và không ít hơn 4 trận đấu đỉnh cao ở Copa America.

10

 2. Patrice Evra. Hậu vệ người Pháp nếm thất bại đầu tiên tại Champions League khi AS Monaco để thua Porto tại trận chung kết giải đấu này vào năm 2004. Sau đó anh tiếp tục nếm trái đắng ở chính giải đấu danh giá nhất cấp câu lạc bộ vào các năm 2009, 2011 (Man Utd) và 2015 (Juventus).

10

 3. Arjen Robben. Tuyển thủ người Hà Lan từng thua trong 6 trận chung kết. Đáng chủ ý, 2 trong số này đến từ Champions League và 1 lần gục ngã trước ngưỡng cửa trở thành nhà vô địch World Cup 2010.

10

 4. Michael Ballack. Huyền thoại người Đức được mệnh danh là vua về nhì sau thất bại liên tiếp trên cả 4 đấu trường Bundesliga, DFB Pokal, Champions League và World Cup vào năm 2002. Chưa dừng lại ở đó, cơn ác mộng còn lặp lại với Ballack ở năm 2008 khi anh lại một lần nữa về nhì ở cuộc đua Premier League, Champions League và cả kỳ EURO.

10

 5. Hector Cuper. Vị HLV này cũng thuộc hàng "số nhọ" nhất làng túc cầu khi để thua đến 6 trận chung kết trong sự nghiệp cầm quân.

10

 6. Alessandro Del Piero. Giai đoạn cuối những năm 1990 và đầu 2000 đánh dấu một khoảng thời gian khó khăn đối với nhạc trưởng người Ý, khi phải chịu thất bại trong ba trận chung kết Champions League và phải giành huy chương bạc tại EURO 2000.

10

 7. Lothar Matthaus. Những bàn thắng ở phút bù giờ của Teddy Sheringham và Ole Gunnar Solskjaer trong trận chung kết Champions League 1999 đã khiến sự nghiệp huy hoàng của Matthaus có phần dang dở. Bên cạnh đó, ông cũng nếm trái đắng liên tiếp tại hai kỳ World Cup 1982 và 1986.

10

 8. Gonzalo Higuain. Tiền đạo này đã bỏ lỡ cơ hội định đoạt trận chung kết World Cup 2014 trước Đức và tiếp tục khiến Argentina ôm hận tại Copa America 2015, sau khi đá hỏng quả phạt đền. 

10

 9. Gianluigi Buffon. Rất có thể thủ thành người Ý sẽ không đạt được bất kỳ danh hiệu Champions League nào trong sự nghiệp dù đã đứng rất gần vinh quang này tận 3 lần (2003, 2015 và 2017).

10

 10. Antony de Avila. Ngôi sao có biệt danh 'The Smurf' cũng thất bại đến 5 lần ở các trận chung kết.

Những bàn thắng đẹp nhất của Michael Ballack tại Chelsea

 
Trường Sơn | 18:45 02/04/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục