Top 10 hậu vệ phải đắt giá nhất EURO: Hiện tượng Hà Lan, thương binh Bỉ

19:31 Chủ nhật 20/06/2021

TinTheThao.com.vnTransfermarkt tổng hợp 10 cầu thủ trấn thủ biên phải được định giá cao nhất giải đấu, bao gồm sao tuyển Anh đắt nhất.

Gạt bỏ các quan ngại ban đầu, Hà Lan hứng chịu tổn thất khó lòng bù đắp mang tên Virgil van Dijk đã vượt qua vòng bảng vòng chung kết EURO 2020 sớm 1 vòng đấu. Đánh bại Ukraine trong ngày ra quân và hạ gục Áo ở lượt trận thứ 2, đoàn quân do HLV Frank de Boer dẫn dắt vững vàng trên ngôi đầu bảng C, chắc suất vào vòng 1/8.

Trong 2 trận toàn thắng của Cơn lốc màu da cam, Denzel Dumfries là cái tên chói sáng. Không thật sự nổi bật như các đồng đội tiếng tăm như Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Memphis Depay hay đội trưởng Georginio Wijnaldum, nhưng ngôi sao PSV Eindhoven mới là nguồn cảm hứng lớn nhất, chắp cánh cho đội tuyển quê hương giành 6 điểm trọn vẹn.

Most valuable right-backs EURO 2020 - Bóng Đá

 Hiện tượng biên phải của Hà Lan.

Giữ vai trò hậu vệ phải nhưng Dumfries đã in dấu giày vào cả 5 bàn thắng mà Hà Lan ghi được tính đến thời điểm hiện tại. 2 pha lập công tung lưới Ukraine của Wijnaldum và Wout Weghorst đều đến sau những nỗ lực đột phá của đồng đội 25 tuổi. Bị đối thủ san bằng cách biệt trong vòng 4 phút, chính Dumfries là chủ nhân bàn quyết định, đặt dấu chấm hết cho hy vọng phía Ukraine.

2 ngày trước, cầu thủ PSV dâng cao xâm nhập vòng cấm, khiến thủ quân Áo David Alaba lóng ngóng phạm lỗi, mang về quả penalty cho Depay mở tỷ số. Sang hiệp 2, vẫn là Dumfries băng lên thần tốc, điền tên lên bảng điện tử nhấn chìm Áo.

Thi đấu bùng nổ, Dumfries bỗng chốc trở thành gương mặt được săn đón trong phiên chợ hè. Tấn công hay, phòng thủ quyết liệt bằng những cú tắc bóng mạnh mẽ, hiện tượng trong màu áo Hà Lan còn thu hút sự quan tâm đặc biệt bởi mức giá hấp dẫn. Theo định giá từ Transfermarkt, 16 triệu euro được tin rằng là giá trị của Dumfries trên TTCN hiện tại.

Most valuable right-backs EURO 2020 - Bóng Đá

 Top 10 hậu vệ phải đắt giá nhất EURO.

Trong Top 10 hậu vệ phải đắt giá nhất EURO, Dumfries xếp cuối cùng, sau Zeki Celik (Thổ Nhĩ Kỳ - 20 triệu euro), Giovanni Di Lorenzo (Ý - 24 triệu euro), Lukas Klostermann (Đức - 27 triệu euro), Nelson Semedo (Bồ Đào Nha - 28 triệu euro) lẫn thành viên tuyển Bỉ không may dính chấn thương ngay ngày ra quân và nhiều khả năng phải nghỉ hết giải - Timothy Castagne (28 triệu euro).

HLV Gareth Southgate của Anh gây chú ý khi mang đến EURO một loạt hậu vệ phải, bao gồm Reece James - ngôi sao được định giá cao nhất (40 triệu euro) ở vị trí của mình, Kyle Walker (28 triệu euro) và Kieran Trippier (20 triệu euro).

Xếp ngay sau James trong danh sách là Benjamin Pavard của Pháp (35 triệu euro).

Siêu phẩm: Benjamin Pavard Vs Argentina (2018 World Cup)

 
Phụng Sồ | 19:01 20/06/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục