Tổng hợp NBA ngày 23/01: Thunder khẳng định sức mạnh, Irving cùng Cavaliers gây bất ngờ

15:10 Thứ tư 23/01/2013

Trong ngày thi đấu hôm nay, trận so tài đáng chú của miền Tây giữa Los Angeles Clippers và Oklahoma City Thunder đã kết thúc với phần thắng nghiêng về đội Á quân NBA 2012; trong khi đó, ở miền Đông, đội bóng đang nằm trong nhóm cuối bảng xếp hạng là Cleveland Cavaliers gây bất ngờ khi đánh bại đối thủ hùng mạnh Boston Celtics với tỉ số 95-90 với một màn trình diễn xuất sắc của Kyrie Irving.

Niềm vui thắng trận của Kevin Durant (Oklahoma City Thunder). Ảnh: Internet.

Cleveland Cavaliers 95 - 90 Boston Celtics (xem chi tiết)

HLV Doc Rivers của Boston Celtics sau trận đấu cho biết ông hoàn toàn ủng hộ Kyrie Irving của Cleveland Cavaliers có một suất tham dự All-Star Game sau khi chứng kiến cầu thủ này làm khổ đội bóng của ông và ghi đến 40 điểm, góp phần quan trọng vào chiến thắng thứ 11 của Cavaliers ở mùa giải này. Trong khi đó, Rajon Rondo, gương mặt của đội hình xuất phát miền Đông tại All-Star Game, chỉ ghi được 17 điểm.

Detroit Pistons 105 - 90 Orlando Magic

Sau 2 trận thua liên tiếp trước Orlando Magic ở mùa giải 2012/13, Detroit Pistons đã lần đầu tiên được nếm hương vị chiến thắng trước đối thủ cùng phân khu Đông Nam khi giành chiến thắng với tỉ số 105-90 trong trận đấu diễn ra trên sân nhà vào sáng hôm nay (theo giờ Việt Nam). Detroit đã có một màn trình diễn đồng đội xuất sắc, khi có tới 6 cầu thủ của họ ghi từ 10 điểm trở lên trong trận này và 2 cú double-double được lập bởi Jason Maxiell và Andre Drummond (cùng 11 điểm và 11 lần bắt bóng bật bảng).

Milwaukee Bucks 110 - 102 Philadelphia 76ers

Trên sân nhà, Milwaukee Bucks tiếp tục có chiến thắng thứ 3 liên tiếp khi hạ gục Philadelphia 76ers. Không ai khác mà chính cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ Ersan Ilyasova, người đang chơi khá hay trong thời gian gần đây, là gương mặt chủ chốt trong trận đấu thành công của Milwaukee. Ilyasova ghi 27 điểm và có 16 pha bắt bóng bật bảng thành công. Brandon Jennings đóng góp thêm 25 điểm cho Milwaukee.

Los Angeles Clippers 97 - 109 Oklahoma City Thunder (xem chi tiết)

Không có Chris Paul, Eric Bledsoe xuất phát ở vị trí hậu vệ điều phối bóng và cầu thủ sinh năm 1989 đã có một trận đấu không thành công khi chỉ ghi 12 điểm và tung ra vỏn vẹn 4 pha kiến tạo cho đồng đội. Màn trình diễn của các cầu thủ Clippers, trong đó có Blake Griffin (31 điểm và 11 lần bắt bóng bật bảng) bị lu mờ bởi một đêm toả sáng của bộ đôi Kevin Durant (32 điểm, 7 lần b81t bóng bật bảng, 7 kiến tạo) và Russell Westbrook (26 điểm, 9 lần bắt bóng bật bảng). Thunder giành chiến thắng chung cuộc để củng cố ngôi đầu miền Tây.

Các bạn có thể cập nhật kết quả, lịch thi đấu và bảng xếp hạng NBA tại đây.

Hoàng Long (Tổng hợp) | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục