Tỏa sáng ở "ao làng", thể thao Việt Nam có bơi ra được "biển lớn"

03:00 Thứ bảy 02/09/2017

TinTheThao.com.vnÔng Trần Đức Phấn cho biết sau SEA Games 29 sẽ có khoảng 100 VĐV được đầu tư đặc biệt, hướng đến việc giành huy chương ở Asiad và Olympic.

21124444_1599509083435240_1204684587_n-1923

 Ánh Viên là tài năng đặc biệt của thể thao Việt Nam. Ảnh: Duy Anh.

"SEA Games 31 ở Việt Nam, tôi muốn chúng ta chỉ tổ chức các môn thể thao Asiad, Olympic, và bỏ đi tất cả những môn nặng tính ao làng. Sau tất cả những gì đã diễn ra, tôi muốn chúng ta sẽ là một chủ nhà thật sạch", ông Trần Đức Phấn - Trưởng đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 29 cho biết.

Trở lại với vị trí thứ 3 mà Đoàn Thể thao Việt Nam giành được ở kỳ SEA Games này, đó là một vị trí khó nhọc chưa từng thấy. Bởi trong ngày thi đấu cuối cùng chúng ta chỉ hơn đoàn xếp sau mình là Singapore đúng 1 HCV (thua hẳn về số lượng HCB, HCĐ), trong khi Singapore vẫn còn một số môn thế mạnh. Các quan chức thể thao Việt Nam đã phải "nín thở" xem Singapore thi đấu, và phải đến khi chứng kiến người Sing "trượt vàng hàng loạt" thì chúng ta mới thở phào.

Nhưng xét cho cùng bây giờ vị trí thứ 3, thứ 4 hay thứ 5 ở "ao làng" cũng không quan trọng nữa. Điều quan trọng là những môn thể thao Olympic của chúng ta như điền kinh, bơi lội, Thể dục dụng cụ tiếp tục có một mùa thắng lớn. Ông Trần Đức Phấn cho biết từ chiến thắng này sẽ có khoảng 100 VĐV được đầu tư đặc biệt, hướng đến việc giành huy chương ở Asiad và Olympic.

Hy vọng với lời hứa của ông Trần Đức Phấn, các VĐV sẽ được đầu tư "đến nơi đến chốn" và sẽ tỏa sáng ở đấu trường châu lục, thế giới chứ không riêng gì SEA Games.

Nam Anh - Thể Thao Việt Nam | 03:00 02/09/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục