Ở đợt chạy chung kết, Nguyễn Thị Huyền đi tiên phong, kế đến là Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Oanh và “chốt sổ” là Quách Thị Lan. Chỉ số thành tích của Việt Nam chỉ là 3 phút 33 giây 20 đã phá được KLQG (kỷ lục cũ là 3 phút 36 giây 92), nhưng thua rất xa đội đoạt HCV là Ấn Độ đến gần… 5 giây! Thậm chí, tổ chạy tiếp sức của Việt Nam tiếp tục thua Thái Lan (về đích thứ 4) với 4% giây.
VĐV Nguyễn Thị Huyền khởi đầu ở cự ly tổ 4x400m chung kết. Ảnh: Quang Thắng |
Như vậy, tấm HCB 400m nữ mà Quách Thị Lan giành được vài ngày trước là thành tích duy nhất mà 4 cô gái được đầu tư sang Mỹ tập huấn dài hạn mang về cho điền kinh Việt Nam. Nói là thất bại toàn diện thì không hẳn, song điều đó rõ ràng đã khiến giới làm nghề thất vọng, khi hầu hết kinh phí tập huấn nước ngoài trong năm 2014 của điền kinh đã dồn cho tổ 4x400m nữ.
Ở nội dung nhảy cao nữ, VĐV Phạm Thị Diễm chỉ vượt qua mức xà 1m80, nên xếp ở vị trí thứ 7/10 VĐV tham dự chung kết. Svetlana Radzivil (Uzbekistan) đoạt HCV sau khi vượt qua mức xà 1m94 với 2 lần nhảy. HCB và HCĐ thuộc về Zheng Xingjuan (Trung Quốc, 1m92) và Nadiya Dusanova (Uzbekistan, 1m89).
VĐV Nguyễn Văn Hùng dự tranh chung kết nội dung nhảy 3 bước nam nhưng chỉ đạt thành tích 15m11, thua xa chính kỷ lục quốc gia mà Hùng thiết lập ở SEA Games 27 (16m67).