Tiger Woods có nguy cơ bị loại sớm tại PGA Championship

09:38 Thứ sáu 14/08/2015

Cựu golf thủ số 1 thế giới thể hiện phong độ kém cỏi tại Whistling Straits và đứng trước nguy cơ lần đầu tiên bị cắt loại ở 3 giải major liên tiếp.

Ở tuổi 39, Tiger Woods có lẽ đã hết thời. Sau khi không vượt qua được nhát cắt tại 2 giải major liên tiếp gần đây, US Open và The Open Championship, cựu golf thủ số 1 thế giới tiếp tục thi đấu tệ hại ở giải major cuối cùng trong năm.
Ở ngày ra quân, Woods dính tới 5 bogey ở các lỗ 3, 4, 6, 14, 18 và chỉ ghi được 2 điểm birdie (lỗ 5 và 16). Với thành tích +3 gậy, ngôi sao người Mỹ hướng tới kỷ lục buồn, bị cắt loại ở 3 giải major liên tiếp.
Được sự quan tâm đặc biệt từ cổ động viên nhà tại Whistling Straits (Wisconsin) nhưng Woods thi đấu không thành công.
Những cú swing của golfer 39 tuổi vẫn đạt độ chuẩn xác khá cao. Tuy nhiên, anh lại thực hiện không tốt những cú gạt bóng trên green.
Nỗi thất vọng của Tiger Woods.
Trái với phong độ kém cỏi của đàn anh, hai golf thủ hàng đầu thế giới Rory McIlroy và Jordan Spieth đều có sự khởi đầu chấp nhận được. Cả hai cùng sở hữu thành tích -1 gậy sau vòng 1.
Không tham dự The Open vì chấn thương, McIlroy đặt quyết tâm bảo vệ thành công ngôi vô địch PGA Championship.
Sự tiếc nuối của golf thủ người Bắc Ireland sau cú gạt không thành ở lỗ 12.
Spieth được kỳ vọng sẽ trở thành một trong số ít golf thủ giành 3 chức vô địch major trong năm. Tuy nhiên, nhiệm vụ dành cho ngôi sao 22 tuổi không hề dễ dàng.
Spieth, McIlroy và Zach Johnson, 3 nhà vô địch ở 4 giải major gần đây thi đấu cùng nhóm ở vòng 1.
Giống như hai giải major gần nhất, Dustin Johnson tiếp tục khởi đầu rất ấn tượng.
Ngay cả những cú đánh từ bunker (bẫy cát) cũng không thể gây khó dễ cho anh.
Golf thủ người Mỹ hoàn tất vòng đầu với thành tích -6 gậy, ít hơn người xếp thứ 2 David Lingmerth 1 gậy.
Ứng cử viên cho chức vô địch, Jason Day cũng thi đấu xuất sắc khi chỉ mất 68 gậy ở vòng 1.
Thành Quảng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục