Tiêu điểm NBA tuần 12: Đại chiến CAVs vs Celtics, Warriors quyết "phục hận" Rockets

09:32 Thứ ba 02/01/2018

TinTheThao.com.vnTuần lễ thi đấu đầu tiên của năm mới hứa hẹn sẽ kịch tích hơn bao giờ hết với 2 cặp đại chiến Cleveland Cavaliers đối đầu Boston Celtics, Golden State Warriors chạm trán Houston Rockets.

Tiêu điểm NBA tuần 12:

1. Ngày về của Isaiah Thomas

thomas

 Thứ 5 tới đây, Isaiah Thomas sẽ có ngày về đáng nhớ tại TD Garden.

Theo thông tin từ HLV Tyronn Lue, Isaiah Thomas đã sẵn sàng cho trận ra mắt CAVs gặp Portland Trail Blazers vào 7h00 sáng mai (giờ Việt Nam). Sự trở lại của Thomas tại thời điểm này là rất đúng lúc, bởi ngay sau trận gặp Blazers, cầu thủ 28 tuổi này sẽ lần đầu tiên trở lại TD Garden để đối đầu đội bóng cũ Boston Celtics.

Ở trận mở màn trên sân nhà Quicken Loans Arena, CAVs đã giành thắng lợi nghẹt thở 102-99 trước Celtics. Lần này, LeBron cùng các đồng đội dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi Celtics rất khó đánh bại trên sân nhà (16-5), đặc biệt là trước những đội bóng lớn, minh chứng là Warriors và Rockets đều nhận thất bại dù có thời điểm dẫn trước với cách biệt lớn.

2. Bữa tiệc tấn công ở Toyota Center

roc

 Golden State Warriors và Houston Rockets sẽ tiếp tục cống hiến bữa tiệc tấn công ở Toyota Center.

Golden State Warriors sẽ có cơ hội phục hận Houston Rockets khi hành quân đến Toyota Center vào 08h00 ngày 05/01 (giờ Việt Nam). Ở trận khai mạc, Curry cùng các đồng đội đã phải hứng chịu thất bại sát nút 121-122 ngay trên sân nhà.

Đại chiến giữa Warriors và Rockets hứa hẹn sẽ là bữa tiệc tấn công mãn nhãn khi cả hai đang sở hữu dàn hỏa lực mạnh nhất nhì NBA hiện tại. Theo đó, Rockets hiện đang là hàng công mạnh nhất NBA mùa này khi ghi trung bình 130.0 điểm trên 100 pha tấn công. Bám sát ngay sau họ là Warriors với 112.8 điểm.

3. Gregg Popovich phá vỡ kỷ lục của George Karl

image

 Thêm một trận thắng, HLV Gregg Popovich sẽ chính thức phá vỡ kỷ lục của George Karl.

Chỉ cần San Antonio Spurs giành thắng lợi ở một trong 2 chuyến làm khách tại NBA tuần 12, HLV Gregg Popovich sẽ chính thức phá vỡ kỷ lục của George Karl trong danh sách những HLV giành nhiều trận thắng nhất NBA. Hiện cả hai đang cùng chia sẻ hạng 5 với thành tích 1175 trận thắng, xếp dưới lần lượt Pat Riley (1,210), Jerry Sloan (1,221), Lenny Wilkens (1,332) và Don Nelson (1,335).

4. Durant đứng trước cơ hội "vượt mặt" Kobe

durant

 Durant có cơ hội "vượt mặt" Kobe sau NBA tuần lễ 12 khép lại.

Chỉ cần đạt 50 điểm ở NBA tuần lễ thứ 12, Kevin Durant sẽ chính thức cán cột mốc 20.000 điểm trong sự nghiệp. Với phong độ hiện tại, Durant (29 tuổi 94 ngày) có lẽ chỉ cần ít nhất 2 trận đấu nữa để vượt mặt Kobe Bryant trong danh sách những cầu thủ trẻ nhất cán cột mốc 20.000 điểm. Đứng đầu danh sách hiện tại do LeBron James thiết lập ở tuổi 28 và 17 ngày. Được biết, hiện NBA có tổng cộng 43 cầu thủ đạt cột mốc 20.000 điểm trong sự nghiệp.

5 cầu thủ trẻ tuổi nhất của "CLB 20.000 điểm":

1. LeBron James 28 tuổi 17 ngày

2. Kobe Bryant 29 tuổi 122 ngày

3. Wilt Chamberlain 29 tuổi 134 ngày

4. Michael Jordan 29 tuổi 326 ngày

5. Oscar Robertson 30 tuổi 97 ngày

Bảo Bảo - TinTheThao.com.vn - TTVN | 09:00 02/01/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục