Tiếng nói từ lịch sử từ vòng bảng các kỳ SEA Games

09:52 Thứ bảy 07/12/2013

Kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 27 đã đưa U23 Việt Nam vào bảng A cùng với các đội ĐKVĐ U23 Malaysia, U23 Singapore, U23 Lào và U23 Brunei. Nhìn lại các vòng đấu bảng ở các kỳ SEA Games trước đây, có vẻ như lịch sử đang ủng hộ các cầu thủ Việt Nam.

Duyên nợ với Malaysia và Lào

Những số liệu thống kê cho thấy trong khu vực Đông Nam Á, Malaysia và Lào đều đã có 6 lần nằm cùng bảng với Việt Nam tại các kỳ SEA Games - nhiều hơn phần lớn các đội bóng khác trong khu vực và chỉ kém duy nhất Indonesia (7 lần). Trong đó mỗi lần chạm trán với Lào, các đội tuyển Việt Nam sau đó đều vượt qua được vòng đấu bảng, thậm chí có tới 3 lần còn giành được ngôi á quân SEA Games (năm 1999, 2003, 2005).

Trái ngược với Indonesia là Brunei, Campuchia và Đông Timor - những đội bóng đều mới chỉ có 2 lần nằm chung bảng đấu với Việt Nam tại các kỳ SEA Games trước đây: Campuchia ở các kỳ SEA Games năm 1995 và 2009, Brunei ở các kỳ SEA Games năm 2001 và 2011 còn Đông Timor ở 2 kỳ SEA Games gần đây nhất năm 2009 và 2011.

ĐT U23 Việt Nam luyện quân tại Myanmar. Ảnh: Internet

Cùng bảng với ĐKVĐ là một sự may mắn

Lịch sử cũng cho thấy: việc nằm cùng bảng với các nhà đương kim vô địch SEA Games thường đem lại may mắn cho các đội tuyển Việt Nam. Thống kê cho thấy: kể từ năm 1995 đến nay, đã có 4 lần các đội tuyển Việt Nam rơi vào trường hợp này. Đó là tại các kỳ SEA Games năm 1995, 1999, 2003 và 2009 khi ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam nằm chung bảng đấu với ĐTQG Thái Lan và U23 Thái Lan - những nhà vô địch SEA Games trước đó (năm 1993, 1997, 2001, 2007). Kết quả là cả 4 lần, chúng ta đều kết thúc SEA Games với ngôi á quân. Đó chính là cơ sở để người ta tin tưởng vào một tương lai tươi sáng của U23 Việt Nam tại SEA Games lần này khi nằm cùng bảng đấu với các nhà đương kim vô địch SEA Games U23 Malaysia.

Thuận lợi từ việc tránh được đội chủ nhà

Kể từ khi quay trở lại hội nhập với đấu trường khu vực đến nay, bóng đá Việt Nam đã tham dự tổng cộng 11 kỳ SEA Games. Trong đó có 5 lần chúng ta nằm cùng bảng đấu với các đội chủ nhà của SEA Games vào các năm 1991 (chủ nhà Philippines), năm 1993 (chủ nhà Singapore), năm 1995 (chủ nhà Thái Lan), năm 1997 (chủ nhà Indonesia) và năm 2001(chủ nhà Malaysia). Tuy nhiên trong đó chỉ có duy nhất 1 lần bóng đá Việt Nam giành được ngôi á quân SEA Games (năm 1995 tại Thái Lan) và 1 lần giành được HCĐ (năm 1997 tại Indonesia). Trong cả 3 lần còn lại, chúng ta đều bị loại ngay từ vòng đấu bảng. Có thể nói, ĐT Việt Nam trước đây và U23 Việt Nam hiện nay đều ít khi gặp may mắn nếu rơi vào bảng đấu có sự hiện diện của các đội chủ nhà.

Lần này U23 Việt Nam đã may mắn tránh được đội chủ nhà ở vòng đấu bảng. Mà trong những lần như vậy, thành tích của các đội bóng Việt Nam đều khá tốt: luôn luôn vượt qua được vòng đấu bảng để xếp thứ Tư chung cuộc (2 lần vào các năm 2007 và 2011) hoặc giành ngôi á quân (3 lần vào các năm 1999, 2005,2009).

(Bạn đọc: Anh Thư)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục