Tiếng nói của những con số: Calisto, Phan Thanh Hùng và những nghịch lý

13:13 Thứ năm 15/11/2012

Người ta thường bảo: “Đầu xuôi đuôi lọt”, nhưng câu nói này có vẻ lại không ứng nghiệm với HLV Calisto, khi các đội bóng của ông thầy này đều khởi đầu rất chật vật nhưng lại luôn cán đích với thành tích ấn tượng. Vậy tại AFF Cup 2012, kịch bản nào sẽ chờ đón ĐT Việt Nam của HLV Phan Thanh Hùng, người được xem là “truyền nhân” đích thực của HLV Calisto và đã có sự khởi đầu cực kỳ lý tưởng với ĐT Việt Nam trong năm nay?

Ông Hùng và ông Calisto có rất nhiều điểm tương đồng, nhưng liệu ông Hùng có tái lập được chiến tích như ông Calisto cách đây 4 năm? Ảnh: V.V

Từ Calisto

Kể từ khi bóng đá Việt Nam chuyển sang cơ chế chuyên nghiệp, HLV Calisto chính là người giành được nhiều thành công nhất, cả trong vai trò dẫn dắt CLB ĐT.LA cũng như trong vai trò HLV trưởng ĐT Việt Nam. HLV Calisto ngoài tài năng không phải bàn cãi, còn có một đặc điểm khiến người ta không thể nào quên: đó là các đội bóng của ông thầy người Bồ Đào Nha luôn có thói quen khởi đầu một cách chậm chạp nhưng rồi sau đó tăng tốc kịp thời để rồi nước rút về đích một cách ngoạn mục.

Ở đấu trường V-League, những số liệu thống kê cho thấy trong 3 năm cuối dẫn dắt ĐT.LA (2006, 2007, 2008), ông Calisto đều có sự khởi đầu không được như mong đợi. 10 trận đầu tiên của mùa giải 2006, ĐT.LA chỉ giành được có 11 điểm (thắng 3, hòa 2, thua 5). Con số này của thầy trò HLV Calisto ở các mùa giải kế tiếp cũng chỉ là 15 điểm (thắng 4, hòa 3, thua 3) - ở mùa giải 2007 và 12 điểm (thắng 3, hòa 3, thua 4) - ở mùa giải 2008 (xem bảng thống kê dưới đây)

Năm       Đội bóng     SĐ 10 trận đầu     SĐ 10 trận cuối

2006       ĐT.LA                   11                             21

2007       ĐT.LA                   15                             20

2008       ĐT.LA                   12                             21

Thế nhưng, dưới sự dẫn dắt của ông thầy người Bồ Đào Nha, ĐT.LA sau khi “nóng máy” đều có cú nước rút ngoạn mục trong 10 trận đấu cuối cùng của mùa giải khi giành được từ 20 đến 21 điểm để đăng quang ngôi vô địch (ở mùa giải 2006) hoặc ít nhất là cũng cán đích ở vị trí á quân (ở mùa giải 2007, 2008).

Đến khi chuyển sang đảm đương nhiệm vụ dẫn dắt ĐT Việt Nam vào năm 2008, HLV Calisto cũng có màn khởi động không thể kém cỏi hơn. Trong 10 trận đấu trước thềm AFF Cup 2008, ĐT Việt Nam của HLV Calisto không giành nổi một chiến thắng nào, khi hòa 4 trận và để thua 6 trận.

Thậm chí kể cả khi đã bước vào giải, ĐT Việt Nam còn để thua tiếp ĐT Thái Lan trong trận mở màn với tỷ số 0-2. Nhưng rồi sau giai đoạn “chạy rốt đa” đó, ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông thầy người Bồ Đào Nha đã tăng tốc kịp thời trong 6 trận đấu tiếp theo: thắng 4 trận, hòa 2 trận để “về đích” một cách vinh quang khi bước lên ngôi vô địch Đông Nam Á sau gần 50 năm chờ đợi.

Đến Phan Thanh Hùng

Được coi là “truyền nhân” của HLV Calisto, đội bóng mà HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt ở V-League trong 3 mùa giải gần đây (2010-2012) là HN.T&T cũng có thành tích rất ấn tượng: 1 lần vô địch, 2 lần về nhì, giống như ĐT.LA của HLV Calisto trong giai đoạn 2006-2008.

Tuy nhiên, khác với ĐT.LA, đội bóng Thủ đô chỉ duy nhất một lần thể hiện được màn bứt tốc ngoạn mục trong giai đoạn cuối của mùa giải 2011 khi giành 22 điểm (thắng 6, hòa 4, 0 thua) trong 10 trận cuối mùa, nhiều hơn 6 điểm so với 10 trận đầu mùa. Trong 2 mùa giải còn lại (2010 và 2012), HN.T&T của HLV Phan Thanh Hùng đều sa sút trong giai đoạn cuối, khi chỉ giành được lần lượt 15 và 14 điểm trong 10 trận cuối mùa, so với 19 điểm có được trong 10 trận đầu mùa (xem bảng thống kê dưới đây)

Năm       Đội bóng     SĐ 10 trận đầu     SĐ 10 trận cuối

2010       HN.T&T              19                               15

2011       HN.T&T              16                                22

2012       HN.T&T              19                               14

Giờ đây, khi được giao trọng trách dẫn dắt ĐT Việt Nam tham dự AFF Cup 2012, HLV Phan Thanh Hùng đang có được sự khởi đầu suôn sẻ nhất trong số các ông thầy kể từ trước đến nay với thành tích giành được 5 trận thắng, 3 trận hòa và chỉ có 2 trận thua.

Vậy đoạn kết của ông Hùng với ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2012 liệu có giống với người tiền nhiệm Calisto cách đây 4 năm, hay lại…?
Thành Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục