Tiến Minh khởi đầu thuận lợi

08:30 Thứ năm 21/06/2012

Tại trận đấu ngày hôm qua, Tiến Minh chỉ mất 34 phút để vượt qua Eric Pang tại vòng 1, qua đó có sự khởi đầu thuận lợi tại giải đấu mà anh sớm bị loại một năm về trước.

Eric Pang là tay vợt hiện đang xếp hạng 52 thế giới, tức là kém Tiến Minh tới 41 bậc. Thế nhưng, trong lần gặp nhau duy nhất trước đây, đó là giải cầu lông Đan Mạch mở rộng năm 2009, chính Eric Pang là người buộc Tiến Minh phải nếm mùi thất bại.

Tuy nhiên, trong lần tái đấu này, quyết tâm cùng sự ổn định phong độ đã giúp cho Tiến Minh vượt qua Eric Pang không mấy khó khăn.

Tiến Minh thắng dễ tại vòng 1 giải Singapore mở rộng 2012

Trong set thi đấu thứ nhất, tỷ lệ đập cầu ăn điểm trực tiếp giữa Tiến Minh và Eric Pang là tương đối cân bằng. Thế nhưng, Tiến Minh lại là người chiếm ưu thế trong những lần lên lưới tấn công, đáp trả đối phương.

Trong set đấu này, Tiến Minh liên tục vượt lên dẫn điểm và sau đó đã giành chiến thắng 21/15.

Thế trận trong set đấu thứ hai cũng ít thay đổi khi Tiến Minh vẫn là người nắm thế chủ động. Eric Pang cho dù đã nỗ lực nhưng cũng chỉ lên được điểm số thứ 18 và đành chấp nhận thua 18/21.

Thất bại chung cuộc 0-2 khiến Eric Pang phải dừng cuộc chơi ngay tại vòng 1. Trong khi đó, Tiến Minh đã chính thức giành quyền vào vòng đấu thứ hai và sẽ gặp tay vợt người Ấn Độ, Ajay Jayaram.

Trong quá khứ, Tiến Minh và Ajay Jayaram đã từng đối đầu nhau hai lần. và tỷ lệ thắng/thua đang cân bằng 1-1. Tại giải Việt Nam GP năm 2008, Tiến Minh thắng Ajay Jayaram 2-0 (21/14 và 21/12).

Nhưng đến giải Nhật Bản mở rộng năm 2011, tay vợt đến từ Ấn Độ lại là người giành phần thắng 2-0 (21/18, 21/19).

Chí Lâm | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục