Tiền đạo số 1 ĐT Việt Nam chấn thương; Bóng đá Thái gặp họa lớn

17:14 Thứ sáu 18/11/2022

TinTheThao.com.vnHLV Park Hang-seo vừa đón nhận tin không vui khi tiền đạo chủ lực của ĐT Việt Nam gặp chấn thương trước ngày hội quân.

Tiền đạo số 1 ĐT Việt Nam gặp chấn thương

Trước vòng đấu cuối V-League 2022, HLV Lư Đình Tuấn đã có những chia sẻ về tình hình lực lượng của CLB Bình Dương. Đáng chú ý, chiến lược gia sinh năm 1968 cho biết tiền đạo số 1 của ĐT Việt Nam - Nguyễn Tiến Linh đã gặp chấn thương và chưa thể luyện tập trở lại. Đây rõ ràng là tin không mấy vui vẻ với Những chiến binh Sao Vàng khi mà ngày tập trung chuẩn bị cho AFF Cup đã cận kề.

Tiền đạo số 1 ĐT Việt Nam gặp chấn thương; Bóng đá Thái gặp họa lớn - Bóng Đá

Nguyễn Tiến Linh gặp chấn thương trước ngày lên ĐTQG.

Ông Lư Đình Tuấn cho biết: "Tiến Linh gặp chấn thương từ trận đấu với Thanh Hoá hồi vòng trước và chưa tập lại. Tôi khá lo lắng vì nếu có Tiến Linh sẽ tốt cho trận gặp Sài Gòn FC và trận đấu trước Kawasaki Frontale. Họ là đội bóng hàng đầu Nhật Bản và là cơ hội quan trọng cho Tiến Linh cọ xát với bóng đá đỉnh cao, tích luỹ kinh nghiệm tham gia AFF Cup”.

Bóng đá Thái gặp họa lớn

Mới đây, các CLB tại Thai League 1 và Thai League 2 đã có cuộc bỏ phiếu kín, qua đó thống nhất tẩy chay chính sách của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT). Nguyên nhân là do FAT muốn đẩy nhanh tiến độ của các giải bóng đá trong nước nhằm giúp đội U23 hội quân chuẩn bị cho SEA Games 32 tại Campuchia. Việc làm của BLĐ các đội bóng tại xứ sở chùa vàng sẽ gây ảnh hưởng lớn đến mục tiêu giành HCV của “Voi chiến” ở kỳ Đại hội Thể Thao ĐNÁ sắp tới.

Bóng đá Thái gặp họa lớn; CLB V-League tan hoang - Bóng Đá

Bóng đá Thái Lan gặp khó ở các chiến dịch sắp tới.

Ngoài ra, HLV Alexandre Polking cũng gặp khó khăn lớn trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2022 khi 35/75 cầu thủ không đồng ý phục vụ ĐTQG. Có thể thấy, đang xảy ra nhiều bất đồng trong nội bộ của những người làm bóng đá tại xứ sở chùa vàng.

CLB V-League tan hoang

Sau thành tích giành ngôi Á quân tại V-League 2022, CLB Hải Phòng đang đối mặt với nguy cơ chảy máu lực lượng trầm trọng. Chân sút số 1 của đội bóng là Rimario Gordon sẽ chính thức nói lời chia tay do không thống nhất được các điều khoản trong hợp đồng mới. Một ngoại binh khác là Moses Oloya cũng thông báo sẽ tìm kiếm bến đỗ mới sau khi mùa giải này khép lại.

Bóng đá Thái gặp họa lớn; CLB V-League tan hoang - Bóng Đá

Rimario Gordon sẽ chia tay Hải Phòng.

Bên cạnh đó, Hải Phòng nhiều khả năng sẽ mất đi sự phục vụ của một loạt các cầu thủ như Châu Ngọc Quang, Triệu Việt Hưng, Dụng Quang Nho (HAGL), Đặng Văn Tới (Hà Nội) vì hết hợp đồng cho mượn. Cũng có nhiều tin đồn về việc HLV Chu Đình Nghiêm rời ghế vào thời gian tới.

Một loạt ngôi sao lớn tới Việt Nam

Như đã thông tin, ĐT Việt Nam sẽ có trận giao hữu gặp CLB Borussia Dortmund vào ngày 30/11. Và mới đây, đại diện nước Đức đã thông báo tin vui đến NHM khi ở màn đọ sức tới sẽ có sự góp mặt của một số tên tuổi đình đám.

Ngôi sao đáng chú ý nhất là tiền vệ Marco Reus đã xác nhận sẽ tới Việt Nam tham dự chuyến du đấu. Ngoài ra, đội bóng vùng Ruhr nước Đức còn mang đến những cái tên nổi tiếng khác như trung vệ Mats Hummels, Emre Can và Donyell Males.

HAGL triệu hồi hàng loạt cầu thủ

Theo một số nguồn tin, ông bầu Đoàn Nguyên Đức của HAGL đã thông qua kế hoạch triệu hồi 15 cầu thủ cho mượn ở các CLB khác nhằm chuẩn bị cho V-League 2023. Trong số này có 9 người đã khoác áo Công An Nhân Dân và 6 gương mặt đang thi đấu cho Hải Phòng.

Bóng đá Thái gặp họa lớn; CLB V-League tan hoang - Bóng Đá

Châu Ngọc Quang sẽ trở lại HAGL ở mùa bóng 2023.

Động thái trên được xem là bước chuẩn bị cần thiết để đội bóng Phố Núi có thể thi đấu tốt hơn tại V-League 2023. Tuy vậy, nó cũng dấy lên nghi ngờ về khả năng họ sẽ chia tay một số trụ cột như Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn hay Nguyễn Phong Hồng Duy.

Lee Nguyễn chốt tương lai

Sau khi giúp TP.HCM trụ hạng tại V-League 2022, tương lai của Lee Nguyễn là điều mà NHM Chiến hạm đỏ đặc biệt quan tâm. Đại diện của thành phố mang tên Bác đang gặp những khó khăn nhất định về mặt tài chính và có nguy cơ phải chia tay với nhiều trụ cột.

Tuy vậy, tương lai của Lee Nguyễn và nhiều nhân tố khác như Sầm Ngọc Đức, Hồ Tuấn Tài, Ngô Tùng Quốc, Samson hay trung vệ Brendon Lucas gần như đã sáng tỏ. Theo đó, họ sẽ đồng ý giảm 30% lương hiện tại để chia sẻ khó khăn về tài chính cùng đội nhà đồng thời tiếp tục gắn bó với TP.HCM ở mùa giải tới.

Hữu Danh - theo xevathethao.vn | 16:44 18/11/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục