'Tia chớp' Bolt tiếp tục cười đối thủ khi về nhất ở Olympic

15:33 Thứ năm 18/08/2016

Usain Bolt thể hiện sự vượt trội ở nội dung chạy 200 m tại Olympic 2016, bởi anh còn có thời gian quay sang cười VĐV người Canada, Andre De Grasse tại vòng bán kết.

Tại vòng bán kết nội dung chạy 100 m ở Olympic 2016, Usain Bolt có đủ thời gian quay lại nhìn đối thủ ở vạch đích. VĐV 29 tuổi người Jamaica bảo vệ thành công tấm HCV Olympic nội dung 100 m với thời gian 9 giây 81. Ảnh: Internet.
Ở lượt chạy thứ hai vòng bán kết nội dung 200 m diễn ra sáng nay 18/8 (theo giờ Việt Nam), Usain Bolt thêm một lần nữa cười đối thủ tại vạch đích. Anh về nhất với thời gian 19 giây 78. Ảnh: Internet.
VĐV người Canada, Andre De Grasse (trái) đã xuất phát khá tốt và nỗ lực rất lớn, nhưng anh chỉ về thứ hai với thời gian 19 giây 80, kém 2% giây so với Usain Bolt. Ảnh: Internet.
Tuy nhiên, Andre De Grasse vẫn tỏ ra hạnh phúc, bởi kết quả trên đủ giúp anh vào chung kết cạnh tranh HCV cùng "tia chớp" người Jamaica. Ảnh: Internet.
Rõ ràng, Usain Bolt vẫn chưa thể hiện hết khả năng của anh. Ở nội dung 200 m, VĐV người Jamaica giữ kỷ lục Olympic lập tại Bắc Kinh năm 2008 với thời gian 19 giây 30 và kỷ lục thế giới khi đạt thành tích 19 giây 19 ở Berlin, Đức năm 2009. Ảnh: Internet.
Usain Bolt đang hướng tới mục tiêu bảo vệ HCV ở nội dung sở trường 200 m, sau khi có một HCV tại Olympic 2016 trên đường chạy 100 m. Ảnh: Internet.
"Tia chớp" người Jamaica được CĐV xem là huyền thoại đương thời ở môn điền kinh khi anh đã giành tổng cộng 7 HCV Olympic, trong đó có 5 HCV cá nhân và 2 HCV nội dung tiếp sức đồng đội nam. Ảnh: Internet.
Đức Mạnh | 09:25 18/08/2016
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục