Thương vụ 68,5 triệu của Chelsea nguy cơ đổ vỡ vì Koeman bị sa thải

21:54 Thứ sáu 29/10/2021

TinTheThao.com.vnKế hoạch chuyển nhượng của đội chủ sân Stamford Bridge vì sao lại bị ảnh hưởng bởi vị thuyền trưởng mới tại Camp Nou?

Với 3 bàn thua sau 9 vòng đấu, có thể khẳng định Chelsea đang sở hữu hàng phòng ngự xuất sắc nhất Premier League mùa này. Dù vậy, The Blues thực tế đang đối mặt với một vấn đề lớn nơi hàng thủ, bởi không riêng gì Antonio Rudiger hay Andreas Christensen, mà hai trung vệ chủ chốt còn lại của họ là Cesar Azpilicueta và Thiago Silva sẽ đồng loạt đáo hạn hợp đồng vào cuối mùa. Song, ở thời điểm hiện tại, đội chủ sân Stamford Bridge vẫn chưa gia hạn thành công với bất kỳ ngôi sao nào trong số 4 cái tên này.

Thực tế, Tuchel từng tính đến chuyện giải quyết bài toán trên trong mùa Hè vừa qua, khi ông đã lên kế hoạch chiêu mộ Jules Kounde - một trong những trung vệ hàng đầu La Liga. Tuy nhiên, rốt cuộc thì thương vụ này đã đổ vỡ, trong bối cảnh Chelsea không muốn bỏ ra 68,5 triệu bảng để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của ngôi sao người Pháp.

Chuyển nhượng 20/10:  - Bóng Đá

 Kounde là một mục tiêu quan trọng của Xavi.

Song, trong trường hợp không thể giữ chân các trung vệ chủ chốt của mình, chắc chắn đội chủ sân Stamford Bridge sẽ phải tái khởi động kế hoạch thâu tóm Kounde vào mùa Hè tới. Nhưng khi ấy, dự kiến họ sẽ phải đối mặt với một sự cạnh tranh mạnh mẽ đến từ Barcelona.

Gerard Romero, ký giả đến từ Tây Ban Nha cho hay, HLV Xavi Hernandez - người sẽ thay thế HLV Ronald Koeman trên cương vị thuyền trưởng của Barcelona, đã ghi tên hai ngôi sao vào kế hoạch chuyển nhượng của mình tại Camp Nou trong tương lai. Bên cạnh Raheem Sterling, thì cái tên còn lại chính là Kounde.

Nhìn sang Sevilla, Chelsea đã hiểu mình phải giải quyết thế nào với Rudiger - Bóng Đá

 Kounde có nhiều lựa chọn nếu rời Sevilla. 

Hàng phòng ngự luôn là điểm yếu của Barcelona trong suốt nhiều năm vừa qua, và bản hợp đồng mang tên Eric Garcia trong mùa Hè cũng chẳng thể giúp họ cải thiện được là bao, khi Blaugrana đã để thủng lưới đến 11 bàn sau 10 vòng đấu La Liga. Vì vậy, dễ hiểu khi Xavi đã đưa Kounde vào tầm ngắm, và không loại trừ khả năng, Joan Laporta đã bàn bạc xong về công tác chuyển nhượng với Xavi thì mới nhận được cái gật đầu từ chiến lược gia người Tây Ban Nha. 

Nhìn chung, dù sở hữu đẳng cấp cao nhưng Kounde vẫn còn trẻ, thế nên việc chuyển sang Premier League chơi bóng sẽ mang nhiều rủi ro hơn so với việc tiếp tục thi đấu tại La Liga, tất nhiên là không phải bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể thích nghi với môi trường Ngoại hạng Anh. Vì vậy, nếu muốn tốt cho quá trình phát triển của bản thân, Barcelona dự kiến mới là lựa chọn phù hợp dành cho trung vệ này. 

Kounde ghi bàn vào lưới Barca

 
Huỳnh Phong | 21:24 29/10/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục