Thưa thớt người mua vé trận Olympic Việt Nam - Olympic Indonesia

13:03 Thứ bảy 07/03/2015

Tại Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình, có năm quầy bán vé được dựng lên nhưng số lượng người hâm mộ đến mua có hạn. Mức chênh ở thị trường chợ đen cũng chỉ khoảng 10.000 đồng.

Sau trận đấu với Indonesia, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ di chuyển vào TP HCM. Ảnh: Lâm Thỏa

“Sức hút của những cầu thủ như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… có vẻ như đã giảm nhiều so với giải U19 Đông Nam Á năm trước. Trong ngày đầu tiên bán vé hôm qua 6/3, quầy của tôi bán được hơn 500 vé. Có được điều này là nhờ quầy mở sớm nhất, người hâm mộ tập trung lại đây. Nay thì bán chậm rồi, số người mua ít quá”, một nhân viên bán vé ở quầy của Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình chia sẻ sáng nay 7/3.

Trận giao hữu giữa đội Olympic Việt NamOlympic Indonesia diễn ra lúc 19h ngày 9/3. Đây là một trong bước chuẩn bị cho chiến dịch của thầy trò HLV Toshiya Miura ở vòng loại U23 châu Á diễn ra ở Malaysia cuối tháng 3. Vé xem trận đấu này có bốn mệnh giá là 50.000 đồng, 80.000 đồng, 120.000 đồng và 150.000 đồng.

Do lượng người hâm mộ ít, thị trường chợ đen cũng hiu hắt. Loại vé đẹp nhất là 150.000 đồng cũng chỉ được bán chênh 10.000 đồng.

“Tôi mới bán chủ yếu các loại vé có vị trí đẹp. Vé chỗ xấu, giá thấp không có người mua, chúng tôi đang om lại”, một người bán vé lẻ trước cửa sân Mỹ Đình cho hay.

Cách đây hai ngày Olympic Việt Nam đã có trận giao hữu đầu tiên, gặp CLB Hà Nội T&T. Được vào cửa tự do nên khoảng 7.000 CĐV đã tới sân Hàng Đẫy hôm đó. Ban tổ chức bị bất ngờ trước lượng khán giả nhiều bất thường, không kịp bố trí lực lượng an ninh, dẫn tới cảnh “vỡ sân” khi kết thúc trận đấu. HLV Miura, Công Phượng, Tuấn Anh, Thành Lương… đã phải bỏ chạy để thoát khỏi đám đông người hâm mộ.

Lâm Thỏa | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục