Thủ môn Thái Lan xứng đáng bị thẻ đỏ

22:04 Thứ năm 23/12/2021

Trưởng ban Trọng tài LĐBĐ Việt Nam Dương Văn Hiền cho rằng đó là tình huống thủ môn đã ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt trong trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan tối 23/12.

"Theo tôi, đó phải là tấm thẻ đỏ cho thủ môn Chatchai Budprom. Đó là pha phạm lỗi và ngăn cản tình huống ghi bàn rõ rệt. Dẫu vậy, trọng tài Saoud Al-Abda có thể nghĩ khác", ông Dương Văn Hiền bình luận với Zing.

"Trọng tài chính có thể cho rằng trong tình huống này, Thái Lan còn 2 hậu vệ nữa để cản phá phía sau thủ môn. Tuy nhiên, tôi cho rằng Văn Toàn có thể dứt điểm từ xa vào khung thành trống", ông trưởng ban trọng tài nói thêm.

 - Bóng Đá

Thủ môn Thái Lan phạm lỗi với Văn Toàn ở cuối hiệp 1.

Tình huống diễn ra ở phút 43 của hiệp 1, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn thoát xuống trong pha phản công nhanh. Thủ môn Chatchai bất ngờ lao ra khỏi vòng cấm địa để truy cản.

Chatchai không phá trúng bóng, Văn Toàn đã vượt qua được, nên thủ môn Thái Lan buộc phải kéo áo cầu thủ mang áo số 9 của tuyển Việt Nam và chấp nhận chiếc thẻ vàng.

Các cầu thủ Việt Nam phản ứng mạnh. Vũ Văn Thanh nhận thẻ vàng. HLV Park Hang-seo và cộng sự cũng không hài lòng khi trọng tài không truất quyền thi đấu đối với Chatchai.

Văn Toàn có thể ghi bàn từ xa, kéo tỷ số trận đấu xuống còn 1-2 trước khi hiệp 1 kết thúc. Tuy nhiên, không có thêm bàn thắng được ghi.

Ông Dương Văn Hiền nhận xét trận đấu rất nóng. "Cầu thủ hai đội chơi máu lửa và lăn xả. Tuy nhiên, nhiều pha bóng phạm lỗi nguy hiểm. Cả hai bên đều có thời điểm mất kiểm soát, có thể phải nhận thêm thẻ", ông nói.

Sau hiệp 1 trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020,Thái Lan dẫn tuyển Việt Nam 2-0 nhờ cú đúp bàn thắng của Chanathip.

Quang Thịnh - Zing.vn | 20:30 23/12/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục