Thủ môn người Áo lỡ đại chiến sau khi bỏng tay vì nấu bít tết

17:35 Thứ tư 24/02/2021

TinTheThao.com.vnThủ môn Christopher Knett của Áo buộc phải bỏ lỡ cuộc đụng độ của Panetolikos với Panathinaikos.

Thủ môn Christopher Knett là sự lựa chọn hàng đầu trong khung gỗ của Panetolikos, nhưng mới đây anh đã không có mặt trong trận đấu quan trọng với Panathinaikos. Truyền thông đưa tin sự vắng mặt của anh ấy là do một tai nạn trong nhà bếp. Knett cho phóng viên xem bàn tay bị thương của mình và nói: "Tôi sẽ không tham gia trận đấu này và tất cả sẽ ổn trong tuần tới, tất cả sẽ ổn thôi."

Khi được hỏi liệu anh có thể nấu xong món bít tết của mình không, Knett nói: "Vợ tôi đã nấu ăn."

Panetolikos goalkeeper Knett missed Panathinaikos game after burning hand cooking a steak - Bóng Đá

 Christopher Knett là một trong số những cầu thủ dính chấn thương với lý do oái oăm.

May mắn cho Panetolikos là họ đã giữ sạch lưới trong chiến thắng 1-0 trước Panathinaikos. Knett có thể nhận được sự an ủi từ thủ môn đồng hương Santiago Canizares, người đã bỏ lỡ trận đấu tại World Cup 2002 với Tây Ban Nha sau khi làm rơi một chai thuốc và bị cắt gân ở bàn chân.

Cựu cầu thủ Arsenal Steve Morrow đã ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết Cúp Liên đoàn năm 1993. Nhưng màn ăn mừng của anh bị cắt ngắn khi Morrow được đồng đội nâng cao, bị ngã và gãy một cánh tay. Banega từng bị gãy xương ở mắt cá chân khi bị bánh xe cán phải ở trạm xăng.

Siêu phẩm Frank Lampard ghi cho Chelsea khi còn là cầu thủ:

 
Thanh Vũ | 16:37 24/02/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục