Thành Chung thủ cứng công cường: Ứng viên sáng giá nhất thay Duy Mạnh

21:41 Thứ tư 15/05/2019

TinTheThao.com.vnHLV Park Hang-seo, có lẽ không cần tốn nhiều công sức tìm người thay hậu vệ Đỗ Duy Mạnh vì Nguyễn Thành Chung vừa trở lại sau chấn thương đã thể hiện phong độ ấn tượng.

Nguyễn Thành Chung không phải là gương mặt xa lạ đối với HLV Park Hang-seo. Đây là cầu thủ dự bị chiến thuật của đội tuyển U23 và đội tuyển Việt Nam. Hậu vệ cao 1m80 này từng cùng ông Park chinh chiến tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, Asiad 2018 và Asian Cup 2019.

Mới đây, Nguyễn Thành Chung cùng Trần Đình Trọng là cặp trung vệ đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu vòng loại U23 châu Á 2020. Chẳng những thi đấu hiệu quả, tỉnh táo trong phòng ngự, Thành Chung còn bén duyên ghi bàn khi 2 lần “nổ súng” trong đó có 1 bàn phá lưới Thái Lan.

 - Bóng Đá

 Nguyễn Thành Chung (22) trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Cũng nên nhắc lại về quan điểm dùng người của HLV Park Hang-seo. Vị thuyền trưởng Hàn Quốc có cách dụng binh rất khác biệt. Cách chọn người của ông Park không giống bất kỳ người tiền nhiệm nào. Có thể thấy điều này thông qua việc gọi chân sút kỳ cựu Nguyễn Anh Đức thi đấu Asiad 2018 và AFF 2018.

Một trong những điều dễ nhận thấy nhất, đó là thầy Park chủ yếu lấy bộ khung U23 Việt Nam, giành kỳ tích á quân châu Á 2018, làm nòng cốt trong các giải đấu vừa qua. Đây là những con người do chính ông Park phát hiện, tuyển chọn và đào tạo. Trong cách chọn quân cho đội tuyển, HLV Park Hang-seo thường thích những cầu thủ cao to, sức mạnh và có thể thi đấu đa năng. Ngoài ra, ông Park rất “kết” mẫu cầu thủ có khả năng chuyển từ trạng thái phòng ngự sang tấn công nhanh nhất.

 - Bóng Đá

 

Tại sao nói, Nguyễn Thành Chung thích hợp thay Đỗ Duy Mạnh?  Đầu tiên, hậu vệ này có rất nhiều ưu thế vì khoảng thời gian dài gắn bó cùng HLV Park Hang-seo. Về chuyên môn, Thành Chung hầu như đáp ứng những tiêu chí trong việc chọn cầu thủ cho đội tuyển quốc gia. Sự ăn ý, gắn kết của Thành Chung cùng Trần Đình Trọng, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Đỗ Hùng Dũng, Phạm Đức Huy trong màu áo Hà Nội FC cũng là yếu tố quan trọng để thầy Park cân nhắc.

Điểm cộng của hậu vệ đang thi đấu cho Hà Nội FC là sự đa năng và duyên ghi bàn. Anh ghi bàn quan trọng ở những phút bù giờ giúp Hà Nội cầm hòa Bình Dương trên sân Gò Đậu tại vòng 8 V-League. Trong trận thắng Tampines Rovers với tỷ số 2-0 tại AFC Cup, Nguyễn Thành Chung là nhân tố chủ chốt của Hà Nội FC. Anh chuyền bóng bằng đầu cho Oseni ghi bàn đầu tiên. Sau đó chính Thành Chung đánh đầu ấn định chiến thắng, giành vé nhất bảng F cho Hà Nội.

Có thể nói, rõ ràng Nguyễn Thành Chung là cái tên sáng giá nhất, đủ khả năng thay vị trí của Đỗ Duy Mạnh, vắng mặt do chấn thương, trong thành phần đội tuyển Việt Nam dự King's Cup 2019 tại Thái Lan.

Gia Minh | 21:00 15/05/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục