Thống kê của Milinkovic-Savic ấn tượng hơn hẳn, vì sao M.U vẫn cần De Jong?

10:07 Thứ tư 27/07/2022

TinTheThao.com.vnManchester United đang nhắm đến Sergej Milinkovic-Savic của Lazio như phương án B nếu không mua được Frenkie de Jong.

 

Việc M.U theo đuổi Frenkie de Jong của Barcelona dường như đang bị đình trệ, đội chủ sân Old Trafford buộc phải xem xét các phương án thay thế. United có thể chuẩn bị đưa về Milinkovic-Savic, tiền vệ 27 tuổi, người mà Lazio đang yêu cầu giá gần 60 triệu bảng.

Milinkovic-Savic có thể chứng minh mình một sự thay thế tuyệt vời cho De Jong. Các số liệu thống kê trong 3  mùa giải gần đây - thời điểm De Jong bắt đầu chơi ở một giải đấu hàng đầu châu Âu với Barcelona - cho thấy cầu thủ người Serbia có lợi thế trong một số khả năng quan trọng.

Cặp đôi đã chơi số trận tương tự trong thời gian đó (De Jong 140; Milinkovic-Savic 131). Milinkovic-Savic chắc chắn có lợi thế trong lĩnh vực tấn công. Anh đã ghi 27 bàn so với 13 của De Jong, thực hiện nhiều cú sút hơn và cung cấp nhiều đường kiến tạo hơn (27 so với 15), cầu thủ Lazio đã xâm nhập vòng cấm đối phương nhiều lần hơn.

MAN UTD EYE MILINKOVIC-SAVIC DISCOUNT - Bóng Đá

 M.U được cho đang nhắm Milinkovic-Savic.

Cả hai đều chiếm vai trò tiền vệ trung tâm trong phần lớn các trận đấu nhưng phụ thuộc vào từng nhiệm vụ. Tại Stadio Olimpico, Milinkovic-Savic được Simone Inzaghi và người kế nhiệm Maurizio Sarri tin tưởng để đá cao. Anh được phép ra khỏi khu vực giữa sân và đe dọa vòng cấm đối phương mọi lúc. Thường có một tiền vệ tổ chức ở phía sau để cho phép anh làm điều này, nhưng điều đó không có nghĩa là Milinkovic-Savic trốn tránh trách nhiệm phòng ngự của mình.

Với Barcelona và De Jong, vai trò quan trọng hơn là duy trì và luân chuyển bóng. Vì vậy, De Jong chỉ thực hiện 236 đường chuyền vào vòng cấm trong 3 năm đó, so với 462 của Milinkovic-Savic (gần 4 đường chuyển 1 trận). Nhưng tỷ lệ chuyền chính xác của De Jong cao hơn hẳn. Tỷ lệ chuyền bóng thành công 91,77% chắc chắn là rất ấn tượng và sẽ giúp United vượt qua sự cẩu thả của mùa giải trước. Chỉ số chuyền bóng của Milinkovic-Savic không tốt bằng nhưng anh thường xuyên chuyền và chuyền xa hơn. Milinkovic-Savic có thành tích tắc bóng, đánh chặn và thu hồi bóng tốt hơn De Jong.

Nhưng điều đó không có nghĩa Milinkovic-Savic là người hoàn toàn phù hợp với United. Họ không tìm kiếm một tiền vệ có thể chuyền một đường chuyền xé toang hàng phòng ngự hoặc một người thường xuyên bật lên để ghi bàn. Họ đã có Bruno Fernandes và vừa ký hợp đồng với Christian Eriksen vì những mục đích như vậy. Họ đang tìm kiếm thêm một tiền vệ phòng ngự, người có thể che chắn cho tuyến sau vốn dễ tổn thương.

Frenkie de Jong không có mối quan hệ đặc biệt với Ten Hag như báo giới đồn thổi - Bóng Đá

 De Jong vẫn là mục tiêu hoàn hảo của Ten Hag.

Với phong cách của Ten Hag, một người sẵn sàng di chuyển từ hàng tiền vệ lùi sâu để hỗ trợ tuyến trên có thể hữu ích, miễn là anh ta có đủ năng lượng để quay lại kịp thời nếu United để mất bóng. Nhưng mục đích chính sẽ là đóng vai trò liên kết giữa phòng ngự và tấn công.

Milinkovic-Savic sẽ cung cấp rất nhiều và chắc chắn có thể thích nghi với một vai trò sâu sắc hơn nhưng có lý do tại sao De Jong là sự lựa chọn số 1 của Ten Hag cho một mục đích rất cụ thể. Tuy nhiên, nếu De Jong ở lại Barcelona hoặc đến Chelsea và Man United ký hợp đồng với Milinkovic-Savic, đó sẽ không phải kịch bản tệ với Quỷ đỏ.

Thanh Vũ - theo saigonthethao.vn | 09:09 27/07/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục