Thêm một quốc gia giành quyền thay Việt Nam đăng cai Asiad 18

18:24 Thứ bảy 26/04/2014

(TinTheThao.com.vn) - Mới đây, vừa có thông tin Doha (Qatar) gia nhập nhóm những quốc gia thay thế Việt Nam tổ chức Asiad 18.

Trong những quốc gia nằm trong 'tầm ngắm' OCA trong việc thay thế Việt Nam đăng cai Asiad 18 gồm có Indonesia, Malaysia, UAE, Trung Quốc và Nhật Bản, mới đây sự xuất hiện của Doha (Qatar) gây chú ý rất nhiều.

Hệ thống học viện Aspire của Doha. Ảnh: Internet.

Có những lý do rất chính đáng để Doha trở thành  nước đăng cai Asiad 18, bởi thứ nhất họ có những điều kiện vật chất sẵn có nhờ vào cơ sở vật chất đã từng đăng cai Asiad 15 năm 2006, Doha từng đón 9.500 VĐV dự tranh 39 môn thi đấu năm đó.

Hơn nữa, Doha đang muốn ghi điểm với phương Tây về việc tổ chức những đại hội thể thao, vào năm 2022 sắp tới, họ sẽ trở thành nước đăng cai VCK World Cup.

So về quy mô, Á vận hội là kỳ đại hội lớn nhì thế giới, chỉ sau Olympic. Vào tháng 9 tới đây, Hàn Quốc sẽ đăng cai 36 môn thi đấu và có tổng công 437 bộ huy chương.

Chính vì lẽ đó, nếu được tổ chức Asiad 18 sẽ là lời quảng bá rất tốt cho khả năng tổ chức VCK World Cup vào năm 2022 của Doha.
K.H | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục