Thế trận của Việt Nam đã khác nếu có những con người này

20:00 Thứ tư 16/06/2021

TinTheThao.com.vnViệt Nam đã có được tấm vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3, vòng loại World Cup 2022, khu vực châu Á. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ còn tuyệt hơn nếu đêm qua, chúng ta có điểm trước UAE.

Trước lượt đấu cuối cùng, Việt Nam đã sở hữu đến 90% cơ hội đi tiếp. Câu chuyện được NHM chờ đợi còn lại là liệu các chàng trai áo đỏ có lấy được điểm trước UAE - đối thủ đã tiến bộ vượt bậc so với gần hai năm trước, thời điểm mà chúng ta đánh bại họ 1-0 tại Mỹ Đình. 

Câu trả lời đã có trong đêm qua. UAE thực sự mạnh, thậm chí mạnh vượt bậc so với những gì chúng ta tưởng tượng. Song có những yếu tố khách quan cũng như chủ quan đã làm suy giảm sức mạnh của Việt Nam đáng kể so với những lượt trận trước. 

Thế trận của Việt Nam đã khác nếu có những con người này - Bóng Đá

 UAE đã lột xác so với trận thua trước Việt Nam năm 2019.

Đầu tiên, việc ông Park Hang-seo không xuất hiện trên băng ghế chỉ đạo là một thiệt thòi cho các cầu thủ. Có thể, ông Lee Young-jin là trợ thủ đắc lực của ông Park, nhưng ông không thể thay thế ông Park trong câu chuyện khích lệ, động viên các học trò trong những thời khắc khó khăn. Nếu ông Park có mặt trên sân, có lẽ Việt Nam đã không thua nhiều và thua nhanh chóng như vậy chỉ trong một hiệp đấu. 

Thứ hai, rõ ràng sự vắng mặt của Tuấn Anh đã gây khó cho BHL của chúng ta trong việc sắp xếp đội hình. Nếu có một tiền vệ có khả năng thoát pressing tốt như Tuấn Anh ở giữa sân, sẽ không dễ cho UAE áp đặt thế trận đến thế. Xuân Trường có thể thi đấu tốt trong vai trò của người chia bài, nhưng rõ ràng anh không mạnh trong kĩ năng phòng ngự cũng như tranh chấp tay đôi. 

Thế trận của Việt Nam đã khác nếu có những con người này - Bóng Đá

 Minh Vương là một điểm sáng của hàng tiền vệ Việt Nam đêm qua. 

Thứ ba, cánh phải của Việt Nam gần như không thể lên bóng vì khả năng tấn công hạn chế của Trọng Hoàng. Trong đêm qua, rất nhiều lần Trọng Hoàng chuyền hỏng ở tư thế không người kèm. Thật tiếc khi Văn Thanh không được trao cơ hội ngay từ đầu. Có lẽ BHL muốn xây dựng một thế trận chắc chắn bên phần sân nhà. Nhưng khả năng leo biên của Văn Thanh sẽ khiến các hậu vệ đối phương không dám dâng cao để phối hợp tấn công. Và như mọi người thường nói: "Tấn công chính là cách phòng ngự tốt nhất". Phòng ngự bị động như đêm qua chưa bao giờ là sở trường của Việt Nam. 

Điều này đã được chứng minh khi Minh Vương vào sân ở phút 60 và lập tức tạo ra sự khác biệt. Những pha đi bóng và dứt điểm táo bạo của cầu thủ này đã gây ra sự rối loạn cho hàng thủ UAE. Đây sẽ là một lần rút kinh nghiệm sâu sắc cho BHL bởi ở vòng loại thứ 3, các đối thủ mà chúng ta chạm trán hãy còn mạnh hơn UAE nhiều lần. 

Việt Nam từng thi đấu ra sao trước Arsenal:

 
Ngọa Long | 19:30 16/06/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục