Thầy trò HLV Park Hang-seo và cột mốc “vô tiền khoáng hậu”

00:06 Thứ năm 23/01/2020

TinTheThao.com.vnU23 Việt Nam bại trận chưa hẳn là thảm họa đối với người hâm mộ, bởi “phù thủy” Park Hang-seo đang đứng trước cơ hội làm nên lịch sử cùng đội tuyển Việt Nam.

Chiếc vé tham dự Thế vận hội Tokyo 2020 là mục tiêu quan trọng đối với những đội tuyển U23 quốc gia tại khu vực châu Á. Thế nhưng đây cũng chỉ là giải đấu dành cho cấp độ trẻ. Nên nhớ thành tích của đội tuyển quốc gia mới phản ánh chính xác đẳng cấp và sức mạnh một nền bóng đá.

Thực tế hơn 2 năm qua cho thấy HLV Park Hang-seo là người viết nên những trang sử đầy vinh quang của bóng đá Việt Nam từ U23 châu Á 2018 đến Asiad, AFF Cup, Asian Cup, và SEA Games 2019. Thế nhưng các giải đấu vừa kể trên, công tâm mà đánh giá, không thể sánh bằng vòng loại World Cup 2022. Tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G và đang tràn đầy cơ hội ghi tên vào lịch sử: Lần đầu giành quyền vào vòng loại cuối cùng World Cup khu vực châu Á.

 - Bóng Đá

Quang Hải và Công Phượng sẽ giúp ĐT Việt Nam làm nên lịch sử tại VL World Cup 2022?

Ở chừng mực nào đó, đoàn quân của tướng Park cần phải cảm ơn thất bại tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Một mặt kết quả đáng thất vọng này giúp thầy Park và cộng sự nhìn ra rõ những điểm giới hạn của U23 nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Mặt khác, Rồng vàng dừng bước sớm ở vòng bảng đã đưa người hâm mộ, cầu thủ trở lại mặt đất, bớt ảo tưởng sức mạnh về bóng đá nước nhà. Sự thật cay đắng là các đội tuyển quốc gia Việt Nam thành công quá nhanh, quá nguy hiểm, có phần “đốt cháy giai đoạn”, thiếu nền móng vững chắc từ bóng đá trẻ và thế hệ kế cận.

Trở lại với bảng G vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam dẫn đầu với 11 điểm và chiếm nhiều ưu thế giành ngôi nhất bảng. Chỉ cần đả bại Malaysia tại Bukik Jalil, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ mở toang cánh cửa đi tiếp vào vòng sau. Nếu làm được điều đặc biệt này, tuyển Việt Nam bỏ túi 14 điểm. Trường hợp quật ngã Indonesia vào tháng 6/2020 tại thánh địa Mỹ Đình, Rồng vàng nâng số điểm lên 17 và tự tin hành quân đến sân của đối thủ UAE ở lượt trận cuối cùng bảng G.

 - Bóng Đá

Tướng Park và học trò đủ khả năng làm điều đặc biệt trước Malaysia.

Tất nhiên lực lượng của đội tuyển Việt Nam sẽ phong phú và đa dạng hơn so với U23 quốc gia. Với Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Đoàn Văn Hậu, Đỗ Hùng Dũng, Tuấn Anh, Công Phượng, Quang Hải, Tiến Linh… chúng ta đủ sức nghênh chiến sòng phẳng với bất kỳ đối thủ nào tại bảng G. Chưa bao giờ đoàn quân của tướng Park lại đứng trước cơ hội làm nên lịch sử tại vòng loại một kỳ World Cup. Không phải ngẫu nhiên mà đã có đối tác vừa mua xong bản quyền truyền hình vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á dù đội tuyển Việt Nam vẫn còn đang tranh tài tại vòng loại thứ 2.

Chờ thầy trò HLV Park Hang-seo thiết lập kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" tại vòng loại World Cup 2022.

Tiểu Phương | 23:08 22/01/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục