Thầy Park sẽ "dụng binh" thế nào trước Uzbekistan?

17:34 Thứ ba 12/12/2017

TinTheThao.com.vnTrận đấu trước U23 Uzbekistan vào ngày mai (13/12) sẽ là dịp cho HLV Park Hang-seo tiếp tục những thử nghiệm mới về đội hình cũng như nhân sự ở U23 Việt Nam.

Đội tuyển U23 Việt Nam đang nắm lợi thế rất lớn trước lượt đấu cuối tại bảng B giải giao hữu M-150. Khi mà đối thủ Uzbekistan mới chỉ có 1 điểm sau trận hòa may mắn trước U23 Myanmar- đội bóng đã từng thua chúng ta 4-0. Trước một đối thủ được đánh giá yếu hơn và chỉ cần 1 trận hòa để giành quyền vào chơi trận chung kết thì chắc chắn trận đấu ngày mai (13/12) sẽ là cơ hội để HLV Park Hang-seo rà soát những vấn đề còn tồn tại cũng như sử dụng những phép thử mới.

1. Hoàn thiện sơ đồ 3-4-3

Từ những vấn đề phát sinh sau trận thắng 4 sao trước Myanmar, có thể thấy các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn chưa thể thích nghi tốt nhất với đội hình 3-4-3. Đó là những lỗ hổng đến từ khoảng trống sau lưng 2 cầu thủ chạy cánh, đến từ cách phòng ngự nhóm, pressing chưa hợp lý cùng với việc để mất bóng “vô duyên” của các cầu thủ tuyến trên.

 - Bóng Đá

 HLV Park Hang-seo luôn tận tình hướng dẫn các học trò trong từng buổi tập.

Thế nên trong những buổi tập gần đây, thầy Park đã tận tình sửa lỗi cho từng cầu thủ trong việc giữ cự ly đội hình, thực hiện những pha lên bóng, mảng miếng tấn công cũng như thiết lập một hệ thống phòng ngự. Bên cạnh đó, vị thuyền trưởng đến từ xứ sở Kim Chi còn cho các cầu thủ trên hàng công tập dứt điểm rất nhiều để nâng cao khả năng tận dụng cơ hội một cách triệt để.

Những điều chỉnh rất kịp thời của thầy Park cho thấy ông rất nghiêm túc và mong muốn các cầu thủ làm quen đến mức hoàn hảo để vận hành đội hình 3-4-3 trong những trận đấu sắp tới. Bởi lẽ nhân sự của U23 Việt Nam lúc này rất thích hợp để thi đấu dưới sơ đồ này. Không loại trừ khả năng HLV người Hàn sẽ thử áp dụng những sơ đồ chiến thuật khác nhưng với thành công bước đầu từ trận thắng đậm trước Myanmar đã tiếp thêm niềm tin cho ông lấy 3-4-3 làm nền tảng.

2. Những phép thử mới

Theo quan sát, trong các buổi tập đối kháng vừa qua của U23 Việt Nam, HLV Park đã rất nhiều lần đưa Hà Đức Chinh vào thi đấu cùng đội hình chính thay cho Quang Hải. Từ tín hiệu này cùng với chấn thương của Văn Long cho thấy khả năng tiền đạo SHB Đà Nẵng sẽ góp mặt trong trận đấu với Uzbekistan là rất cao.

 - Bóng Đá

 Hà Đức Chinh (giữa) có khả năng sẽ góp mặt trong trận đấu với U23 Uzbekistan.

Có Đức Chinh trong đội hình, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể chơi linh động từ 3-4-3 đến 4-4-2. Tiền đạo số 26 này hoàn toàn có thể chơi dạt biên phải hoặc thi đấu ở vị trí trung phong. Đặc biệt khi đối đầu với một hàng hậu vệ có chiều cao tốt như Uzbekistan, thầy Park có thể tin tưởng vào khả năng chọn vị trí và những cú đánh đầu của Đức Chinh.

Ở trận đấu trước, U23 Việt Nam đã sử dụng một đội hình cơ động và không có một tiền đạo cắm thực thụ. Công Phượng được xếp đá chính ở trung lộ, di chuyển tự do, chiếm lĩnh những khoảng trống và thường xuyên thực hiện những đường kiến tạo cho đồng đội. Hai trong số đó được Quang Hải cụ thể hóa thành bàn thắng đẹp mắt ở phút thứ 11 và 20 của trận đấu. Bên cạnh đó, anh còn sắm vai cầu thủ “chim mồi” để thu hút sự chú ý của các cầu thủ hậu vệ Myanmar, tạo khoảng trống cho đồng đội.

Nếu Đức Chinh góp mặt, vai trò một "tiền đạo cắm" có lẽ sẽ có sự thay đổi. Song lối đá cầm bóng, ban bật và tạo khác biệt từ những pha lên bóng tốc độ sẽ vẫn là lựa chọn được “Ngài ngủ gật” ưu tiên hàng đầu.

Bên cạnh đó, trận đấu này có thể là nơi để thầy Park trao cơ hội cho những cầu chưa được ra sân thể hiện mình. Văn Khánh, Văn Đại, Xuân Mạnh, Anh Tài, Thái Quý hay Thanh Bình là những cái tên vẫn chưa được trao cơ hội.

Lợi thế đang đứng về phía U23 Việt Nam trước trận đấu với Uzbekistan thế nên NHM có lý do để chờ đợi những thay đổi từ nhân sự đến cách triển khai đội hình của đội bóng áo đỏ. Song song đó cũng đánh giá được sự "dụng binh" của HLV Park Hang-seo sẽ đem lại hiệu quả như thế nào.

Đăng Huy - BongDa.com.vn - TTVN | 16:05 12/12/2017
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục