Thầy Park bị "quay xe"; Indonesia lo lắng vì 'hung thần' ĐT Việt Nam

17:53 Thứ ba 28/11/2023

TinTheThao.com.vnHLV Park Hang-seo và ông Lee Young-jin gần như sẽ không còn là mục tiêu của CLB TP.HCM bởi các cuộc đàm phán rơi vào bế tắc.

Indonesia lo lắng vì 'hung thần' ĐT Việt Nam

Mới đây, thông tin hậu vệ Đoàn Văn Hậu sẽ không phải phẫu thuật và dự kiến sớm trở lại thi đấu trong thời gian tới đã được báo chí Indonesia bàn tán sôi nổi. Truyền thông nước này cho rằng, sự trở lại của cầu thủ sinh năm 1999 sẽ gây ra khó khăn lớn cho Tim Garuda trong các màn đối đầu cùng ĐT Việt Nam tại Asian Cup và VL thứ 2 World Cup 2026.

Thầy Park bị

Báo Indonesia e ngại Đoàn Văn Hậu.

Tờ tờ Moots viết: “Sự trở lại của Quang Hải và Đoàn Văn Hậu sẽ gây ra những bất lợi cho ĐT Indonesia. Đoàn Văn Hậu đã từng nhiều lần gieo sầu cho NHM Indonesia trong quá khứ. Khi sức mạnh của ĐT Việt Nam được củng cố, tuyển Indonesia sẽ gặp khó trong việc cạnh tranh tấm vé đi tiếp ở cả VL World Cup 2026 hay Asian Cup 2023”.

Filip Nguyễn nhập tịch thành công

Theo nhiều nguồn tin, sau thời gian chờ đợi, thủ môn Filip Nguyễn sẽ có quốc tịch Việt Nam vào ngày 05/12 tới đây. Người gác đền sinh năm 1992 gần như đã hoàn thành mọi thủ tục để trở thành công dân chính thức của dải đất hình chữ S. 

Thầy Park bị

Filip Nguyễn sắp nhập tịch thành công.

Với tình hình trên, Filip Nguyễn sẽ có thể khoác lên màu áo của ĐT Việt Nam tham dự VCK Asian Cup 2023 diễn ra vào đầu năm sau. Ngoài Đặng Văn Lâm, HLV Philippe Troussier hứa hẹn có thêm 1 thủ thành chất lượng trong đội hình. Đây là sự bổ sung đáng kể cho Những chiến binh Sao Vàng vào thời gian tới.

CLB Hà Nội muốn giành điểm trước nhà vô địch K-League

Trước màn đối đầu cùng Pohang Steelers trên đất Hàn Quốc tại lượt đấu thứ 5 AFC Champions League 2023/2204, HLV Lê Đức Tuấn của CLB Hà Nội tỏ ra thoải mái. Phát biểu trước trận đấu ông nói: "Vòng đấu vừa qua, chúng tôi đã có chiến thắng 2-1 trước Vũ Hán trên sân nhà. Các cầu thủ đã thể hiện màn trình diễn đẹp mắt, quả cảm. Chúng tôi đến Hàn Quốc với tinh thần cống hiến, tạo ra một kết quả tốt nhất".

"Mỗi một giải đấu, mỗi một năm đều khác nhau. Ở mùa giải năm nay, chúng tôi mới giành được 3 điểm. Mục tiêu của chúng tôi không gì khác ngoài việc vượt qua thành tích của các CLB khác của Việt Nam ở đấu trường này trước đây", ông Tuấn bày tỏ.

Thầy Park bị "quay xe"

Trong thời gian qua, CLB TP.HCM đã tích cực đàm phán với hy vọng sở hữu bộ đôi Park Hang-seo và Lee Young-jin với vai trò GĐKT và HLV trưởng. Tuy vậy, các cuộc thảo thuận diễn ra không mấy suôn sẻ. Theo nguồn tin có được, Chiến hạm đỏ đã 'quay xe' với cặp bài trùng có đóng góp lớn vào thành công của bóng đá Việt Nam suốt thời gian qua.

Thầy Park bị

TP. HCM ngừng theo đuổi ông Park.

Tuy vậy, CLB của thành phố mang tên Bác vẫn đang tích cực tìm các ứng viên ngồi vào ghế nóng của Chiến hạm đỏ. Được biết, HLV Chung Hae-seong, người từng dẫn dắt TP.HCM giành ngôi Á quân V-League 2019 đang là mục tiêu khả thi vào lúc này. 

Tân thuyền trưởng Thái Lan chỉ được ký hợp đồng 3 tháng

Tờ Siamsport mới đây đưa tin, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) chỉ ký hợp đồng 3 tháng với chiến lược gia HLV Masatada Ishii  để thay thế HLV Mano Polking vừa bị sa thải. Theo Chủ tịch FAT, thay vì ký hợp đồng 3 năm như đề xuất của Madam Pang, FAT chỉ ký hợp đồng ngắn hạn 3 tháng với nhà cầm quân người Nhật Bản là do ông Somyot sắp rời nhiệm sở,

Chủ tịch FAT Somyot nói: "Tôi nhận được đề nghị ký 3 năm với Masatada Ishii nhưng tôi không thể. Bởi mọi người sẽ hỏi tại sao một vị Chủ tịch sắp nghỉ hưu lại ký hợp đồng 3 năm? Điều đó sẽ trở thành một vấn đề gây tranh cãi. Tôi chỉ định đoạt nó trong khuôn khổ nhiệm kỳ của mình. Phần còn lại, phải có người mới đảm nhận trách nhiệm".

Danh Nguyễn | 16:55 28/11/2023
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục