Thấy gì từ trận hòa như thua Thái Lan của đội tuyển Việt Nam?

00:20 Thứ tư 20/11/2019 | 3

TinTheThao.com.vnBị người Thái Lan cưa điểm tại "chảo lửa" Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thắng được đối thủ trên sân nhà sau 21 năm, kể từ Tiger Cup 1998.

Phải nói thẳng ngay từ đầu là khi có kết quả bốc thăm, người hâm mộ và giới chuyên môn không thể nào liên tưởng đến kịch bản, đội tuyển Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng G sau lượt đi vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên thầy trò HLV Park Hang-seo đã thi đấu thăng hoa, đạt thành tích bất bại với 3 thắng, 2 hòa vẫn ngự trị đỉnh bảng G. Đây là kết quả rất đáng khen và tự hào về Quang Hải, Văn Lâm và đồng đội.

Nên nhớ đội tuyển Việt Nam liên tục dẫn đầu bảng G qua 2 lượt trận. Chúng ta đã hiên ngang quật ngã UAE một cách thuyết phục, và quan trọng hơn là chưa thua trận nào. Cơ hội vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vẫn sáng cửa và nằm trong tay đoàn quân của “phù thủy” Park Hang-seo. Thậm chí nếu “giải quyết” Malaysia và Indonesia trong 2 lượt trận tới vào năm 2020, chúng ta nhiều khả năng sớm giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

 - Bóng Đá

Supachok trong vòng vây các cầu thủ Việt Nam.

Việt Nam đại chiến Thái Lan xứng đáng là trận derby số 1 Đông Nam Á. Đội chủ nhà có 2 tình huống đưa bóng vào lưới đối phương của Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Tiến Linh nhưng bị từ chối. Ngược lại hậu vệ nổi tiếng của bóng đá Thái Lan là Theerathon Bunmathan lại không vượt qua sức ép trên chấm phạt đền 11m khi đối diện thủ thành Đặng Văn Lâm.

Tâm lý nặng nề khiến cho Theerethon mất bình tĩnh và thực hiện pha dứt điểm quá hiền, bóng trúng chân Văn Lâm. Rõ ràng  vị thế 2 đội Việt Nam và Thái Lan thay đổi kéo theo sự nghịch chuyển về tâm lý thi đấu. Giờ đây các tuyển thủ Việt Nam tự tin, bình tĩnh ngược lại người Thái lại bị tâm lý căng cứng, không thể hiện khả năng chuyên môn vốn có.

 - Bóng Đá

Theerathon thất bại trước thủ môn Đặng Văn Lâm trên chấm phạt đền 11m.

Công tâm mà đánh giá trận hòa này là vô cùng cần thiết cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Kết quả này giúp người hâm mộ, các tuyển thủ có cái nhìn thực tế hơn về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam. Rõ ràng chúng ta vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục.

Phong độ xuất thần của thủ môn Đặng Văn Lâm đã giúp Việt Nam thoát thua. Tuy nhiên may mắn không phải lúc nào cũng song hành cùng Rồng Vàng. Nếu nhìn theo hướng tích cực, đội tuyển Việt Nam kết thúc năm 2019 với vị trí nhất bảng G vòng loại World Cup 2022 là thành công cho bóng đá nước nhà.

Bây giờ hãy tạm quên vòng loại World Cup 2022 và hướng đến đấu trường SEA Games 30 nơi U22 Việt Nam và U22 Thái Lan tiếp tục cuộc đua tranh khốc liệt đến chức vô địch môn bóng đá nam.

Tiểu Phương | 23:00 19/11/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục