Thấy gì từ siêu kinh điển Đông Nam Á bất phân thắng bại?

14:01 Thứ sáu 06/09/2019

TinTheThao.com.vnTrận derby hấp dẫn nhất khu vực khép lại với sự bất phục của người Thái. Có nhiều điều đáng suy ngẫm đối với cả chủ nhà và đội tuyển Việt Nam.

Thái Lan thực hiện 13 pha dứt điểm trong khi con số này của đội tuyển Việt Nam là 8. Tất cả những nỗ lực ghi bàn của hàng tấn công 2 đội đều thiếu chính xác. Rõ ràng các tiền đạo của 2 đội bóng hàng đầu khu vực còn nhiều hạn chế ở kỹ năng dứt điểm.

HLV Akira Nishino thậm chí cất tiền đạo duy nhất Supachai trên băng ghế dự bị. HLV Park Hang-seo chọn Tiến Linh đá chính trên hàng tấn công, sau đó tung Công Phượng vào sân. Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn có trận đấu rất xuất sắc, trừ ghi bàn thắng vào lưới đối phương. Trận Thái Lan gặp Việt Nam phần nào giới thiệu thực trạng chung đáng buồn của bóng đá Đông Nam Á – thiếu các tiền đạo sát thủ. Đây là điểm yếu "chết người" cho các đội tuyển thuộc khối ASEAN, xuất phát từ chính sách chuộng tiền đạo ngoại tại giải vô địch quốc gia.

 - Bóng Đá

 Thầy Park và HLV Akira Nishino có cuộc đấu trí bất phân thắng bại. Cre: AFC.

Những gương mặt đáng chú ý nhất của chủ nhà Thái Lan và đội khách Việt Nam đều xuất phát từ hàng tiền vệ. Người Thái có Chanathip, Thitiphan, Supachok…Trong khi Việt Nam sở hữu Tuấn Anh, Quang Hải, Hùng Dũng,… Có thể nói dứt điểm kém là một hạn chế cho cả Thái Lan và Việt Nam trong mục tiêu cạnh tranh với UAE cho suất đi tiếp vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Gần như không có sự chêch lệch về đẳng cấp giữa Thái Lan và Việt Nam. Trận hòa không bàn thắng là kết quả hợp lý đối với màn trình diễn đầy cố gắng nhưng thiếu hiệu quả của 2 đội. Thời điểm hiện tại, danh hiệu vô địch AFF Cup 2018  là sự khẳng định vị thế “trùm” khối ASEAN của thầy trò HLV Park Hang-seo. Người Thái có thể tự hào về bộ sưu tập thành tích trong quá khứ với 16 lần giành HCV SEA Games, 5 lần đăng quang AFF Cúp. Nhưng kết quả trận derby cho thấy vị trí số 1 Đông Nam Á chưa là gì đối với các giải đấu tầm châu lục như Asian Cup hay vòng loại World Cup. Vẫn còn khoảng cách về trình độ giữa Việt Nam và Thái Lan, 2 đội bóng hàng đầu khu vực, so với Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia…

 - Bóng Đá

 Tuấn Anh là cầu thủ thi đấu hay nhất của đội tuyển Việt Nam. Cre:AFC.

Sự cạnh tranh quyết liệt, thậm chí có phần cay cú, bất phục của Thái Lan sẽ rất tốt cho đội tuyển Việt Nam. Thầy trò HLV Park Hang-seo cần một đối trọng luôn gây sức ép mạnh mẽ để Rồng Vàng vươn tầm đẳng cấp châu Á. HLV Akira Nishino xuất hiện dù chỉ trong thời gian ngắn đã góp phần thay đổi Bầy Voi chiến. Lối chơi có khuynh hướng bạo lực dần biến mất, Chanathip và đồng đội đã thi đấu mềm mại, linh hoạt và kỹ thuật hơn. Vì vậy, có thể nói Thái Lan sẽ là đối thủ cạnh tranh cùng tiến vô cùng thích hợp cho tham vọng vươn xa, "hóa Rồng" của bóng đá Việt Nam.

Dù nói gì thì nói, 1 điểm trong trận mở màn bảng G vòng loại World Cup 2022 là kết quả chấp nhận được. Thái Lan và Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm, đặc biệt là cải thiện hiệu suất ghi bàn của hàng tấn công trong 7 lượt trận còn lại.

Gia Minh | 12:35 06/09/2019
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục