‘’Thật phát cuồng khi thấy bạn đã đi xa đến thế nào trong 1 năm’’

09:30 Thứ sáu 12/07/2019

TinTheThao.com.vnTrở lại đội hình của Liverpool sau quãng thời gian dài phải ngồi ngoài ở mùa giải trước, Rhian Brewster tỏ ra vô cùng phấn khích.

Quá trình thi đấu giao hữu chuẩn bị cho mùa giải 2019/20 của Liverpool đã chính thức khởi đầu với trận gặp Tranmere Rovers. Ở trận đấu này, Lữ đoàn Đỏ đã có màn hủy diệt đối thủ yếu với tỷ số cách biệt 6-0, và ngôi sao trẻ Rhian Brewster chính là một trong những cái tên để lại ấn tượng mạnh nhất với một cú đúp.

Năm ngoái, chính Tranmere cũng là đối thủ ở trận đấu khởi động đầu tiên của Liverpool. Ở chiến thắng 3-2 đó của đội chủ sân Anfield, Brewster chỉ có thể ngồi ngoài do chấn thương. Chính xác 364 ngày sau, anh đã được góp mặt trên sân cùng các đồng đội và thể hiện khả năng của mình.

‘’Giờ này năm ngoái tôi đã bị chấn thương, tôi đã chỉ có thể xem các đồng đội thi đấu với Tranmere. Còn năm nay tôi đã ở đây rồi’’, Brewster nói với Liverpoolfc.com sau tiếng còi mãn cuộc.

Rhian Brewster: What a difference a year makes - and I'm loving it - Bóng Đá

Rhian Brewster có màn trình diễn ấn tượng với cú đúp trong trận đấu khởi động gặp Tranmere Rovers.

‘’Thật phát cuồng khi thấy bạn đã đi được bao xa trong một năm. Tôi đang trân trọng từng phút trước mùa giải. Một trải nghiệm thật khó khăn - đừng hiểu sai ý tôi nhé, dù thế nào tôi vẫn thà ở ngoài sân còn hơn ở bệnh viện. Tôi đang tận dụng mọi khoảnh khắc đến với mình. Thật tuyệt khi được trở lại.’’

Brewster cũng hào hứng chia sẻ niềm vui với các đồng đội khi đội nhà khởi đầu quá trình chuẩn bị với thắng lợi ''6 sao'':

‘’Thật tốt khi bắt đầu mùa giải đúng hướng thế này. Tôi nghĩ rằng đội đã chơi thực sự tốt ở cả 2 hiệp. Rõ ràng có được 2 bàn thắng và 1 kiến tạo với cá nhân tôi là rất tốt; và về tập thể mà nói, nhìn chung tôi nghĩ rằng cả đội hình ở nửa đầu và đội hình ở nửa sau đều đã chơi thực sự hay.’’

Ngọc Bách | 04:24 12/07/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục