Thất bại thảm hại, sao The Kop nói lời thật lòng về trụ cột vắng mặt

14:47 Thứ hai 29/07/2019

TinTheThao.com.vnViệc thiếu vắng các cầu thủ trụ cột trong loạt trận giao hữu trước mùa đã khiến Liverpool đón nhận nhiều kết quả không tốt.

Liverpool đang thể hiện phong độ không thực sự thuyết phục trong chuỗi trận giao hữu chuẩn bị trước mùa giải. Rất dễ để nhận ra sự thiếu vắng những gương mặt chủ chốt như Alisson Becker ở hàng thủ hay bộ 3 tấn công Salah – Firmino – Mane đã ảnh hưởng không nhỏ đến Lữ đoàn Đỏ. Giờ đây, chắc chắn tất cả những ai yêu mến đội bóng thành phố cảng đang rất mong chờ ngày sân Anfield đón chào trở lại các cầu thủ chủ chốt.

Hậu vệ cánh Andrew Robertson cũng là một người chia sẻ suy nghĩ đó. Anh nói với Liverpoolfc.com: "Khi những cầu thủ chủ chốt quay trở lại, ngay cả khi không chơi, họ cũng sẽ mang lại cho bạn động lực khi tập luyện và nâng cao thêm tinh thần chung".

Robertson expects boost for Liverpool once key men are back - Bóng Đá

Thiếu vắng Salah – Mane – Firmino, hàng công nói riêng và tập thể Liverpool nói chung đang không có được những màn trình diễn thuyết phục.

"Không có vấn đề gì bất kể họ chơi với Lyon vào thứ Tư hay không, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào HLV, nhưng nó không liên quan. Họ chỉ cần trở lại tập luyện là đã có thể tạo nên sự khác biệt rồi. Mo và Bobby là 2 trong số những cầu thủ chủ chốt của chúng tôi; Alisson đã rất tuyệt vời ở mùa trước. Họ cũng là những nhân vật có tiếng nói trong phòng thay đồ. Vì vậy, họ trở lại sẽ là một sự thúc đẩy lớn đối với chúng tôi, sau đó thì Sadio sẽ trở lại vào tuần sau nữa.’’

Robertson cũng thẳng thắn thừa nhận rằng đội hình hiện tại của Liverpool đang gặp những vấn đề nhất định, và nếu có sự góp mặt của các trụ cột, họ sẽ có cơ hội để khắc phục những vấn đề đó.

Robertson expects boost for Liverpool once key men are back - Bóng Đá

 Andrew Robertson hy vọng sự trở lại của các trụ cột sẽ mang đến bộ mặt tích cực hơn cho đội bóng.

"Một khi chúng tôi đưa có cả đội trở lại với nhau - tôi nghĩ Shaq và Naby cũng không ngồi ngoài lâu nữa, họ là những cầu thủ đã quen thuộc với hệ thống và đó là những gì chúng tôi cần'', Robertson tiếp tục. ''Họ trở lại càng sớm, hy vọng là chúng tôi sẽ càng tốt hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là những kết quả này là lỗi của ai, những chàng trai trẻ hay bất cứ ai đang ở trong đội hiện tại, tất cả chúng tôi hiện đều chưa đủ tốt. Có lẽ những người như Bobby và Mo sẽ cho chúng tôi sự giúp đỡ mà chúng tôi đang cần."

Liverpool sẽ còn một trận giao hữu nữa gặp đối thủ Lyon vào ngày 01/08, trước khi chính thức bắt đầu mùa giải 2019/20 với trận tranh Siêu cúp Anh với Manchester City diễn ra vào ngày 04/08.

Ngọc Bách | 14:09 29/07/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục