Thăng hoa với chuỗi trận bất bại, HAGL sẽ “vượt vũ môn”?

22:49 Thứ năm 08/08/2019

TinTheThao.com.vnKể từ khi được đôn lên thử sức tại V-League, thành tích tốt nhất của lứa Xuân Trường, Tuấn Anh...là hạng 10 năm 2017. Liệu HAGL có cải thiện được vị trí mùa giải năm nay?

Cụ thể thành tích từng mùa giải của khóa 1 học viện HAGL là hạng 13 V-League 2015, thứ 12 năm 2016, xếp thứ 10 năm 2017 và hạng 11 V-League 2018. Công tâm mà đánh giá những kết quả này chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ. Cổ động viên xót xa vì những cầu thủ tiềm năng như Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương, Văn Toàn, Văn Thanh... dường như dành cả tuổi thanh xuân để trụ hạng cùng HAGL.

Thực tế cho thấy đội chủ sân Pleiku hồi đầu mùa giải năm nay thể hiện phong độ thi đấu trồi sụt thất thường. HAGL có màn trình diễn mờ nhạt và HLV Dương Minh Ninh phải ra đi nhường vị trí cho ông Lee Tae Hoon. Phải đến khi bị người hâm mộ “nắn gân” bằng tấm băng rôn đe dọa, tập thể HAGL mới thức tỉnh kịp thời. Những sự đổi thay từ thượng tầng ban lãnh đạo CLB đến HLV trưởng Lee Tae Hoon, các cầu thủ phần nào gieo niềm tin về một mùa giải thành công. HAGL có thể “vượt vũ môn”, vươn lên top đầu V-League 2019.

Thăng hoa với chuỗi trận bất bại, HAGL sẽ “vượt vũ môn”? - Bóng Đá

HAGL đang có chuỗi trận thăng hoa tại V-League. Ảnh VPF.

Chuỗi 4 trận bất bại, giành 8 điểm chưa thể khẳng định được điều gì nhưng phong độ thi đấu thăng hoa của Văn Toàn, Minh Vương, Xuân Trường, Tuấn Anh... cho thấy HAGL có đủ khả năng gây bất ngờ, vượt lên chính mình mùa giải năm nay. Điều làm người hâm mộ hài lòng nhất là tinh thần thi đấu như những chiến binh thép đến phút cuối cùng của các cầu thủ. Dù đối thủ mạnh hay yếu, HAGL đều chiến đấu, vắt kiệt những giọt mồ hôi đến khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu. HAGL gỡ hòa phút chót trước Hà Nội FC và ghi bàn quyết định ở phút bù giờ trước Thanh Hóa. Hình ảnh chiến đấu bất khuất này là sự tương phản với hình ảnh bạc nhược trong các trận thua cuối lượt đi đầu giai đoạn lượt về V-League.

Vì sao lại nói HAGL có thể vượt lên chính mình? Thống kê cho thấy thành tích tốt nhất của khóa 1 HAGL là hạng 10 năm 2017 với 9 thắng, 3 hòa, 14 thua, ghi 34 bàn thắng, thủng lưới 43 bàn. Đây cũng là mùa giải HAGL sở hữu hàng thủ... tương đối vững chắc, chỉ để lọt lưới 43 bàn thua trong khi năm 2015, 2016 có cùng số bàn thua là 50, V-League 2018 là 53 bàn thua. Sau lượt trận 19 V-League mùa này, HAGL thắng 6, hòa 5 và thua 8, hiệu số 29-33. Trong 7 vòng đấu còn lại, thầy trò HLV Lee Tae Hoon có 4 trận thi đấu trên sân Pleiku trước Viettel, Đà Nẵng, Hải Phòng, Sanna Khánh Hòa. Ba trận còn lại, HAGL hành quân đến sân Becamex Bình Dương, TP.HCM và Sài Gòn FC.

Thăng hoa với chuỗi trận bất bại, HAGL sẽ “vượt vũ môn”? - Bóng Đá

Nguyễn Văn Toàn, Trần Minh Vương sẽ tiếp tục truyền cảm hứng giúp HAGL giành chiến thắng trước Viettel? Ảnh VPF.

Nếu duy trì phong độ tấn công như chuỗi 4 trận bất bại vừa qua và tập trung hơn ở hàng phòng ngự, HAGL đủ sức “giải quyết” Viettel, Đà Nẵng, Hải Phòng và Sanna Khánh Hòa. Đội chủ sân Pleiku đang thăng hoa ở mặt trận tấn công với Xuân Trường ghi 2 bàn, 1 kiến tạo, Minh Vương 3 bàn thắng, 2 đường chuyền quyết định, Văn Toàn 2 bàn thắng, 3 kiến tạo. Các cầu thủ HAGL biết cách tự hoàn thiện và ngày càng nguy hiểm trong tấn công nhờ sức bật mạnh mẽ từ hàng tiền vệ.

Tạm xếp hạng 10 với 23 điểm nhưng HAGL chỉ kém Nam Định ở vị trí thứ 5 bằng khoảng cách 1 trận thắng. Thầy trò HLV Lee Tae Hoon cũng phần nào cải thiện thành tích thi đấu trên sân khách khi giành đến 4 điểm trước Thanh Hóa, Nam Định gần đây. Vì vậy, trước Bình Dương, TP.HCM và Sài Gòn FC, Xuân Trường và các đồng đội có cơ hội để tạo bất ngờ.

Sau tất cả, quyền tự quyết về một mùa giải thành công nằm trong tay Lương Xuân Trường và đồng đội. Chỉ cần thi đấu tập trung, tôn trọng đối thủ, HAGL hoàn toàn có thể cải thiện vị trí thứ 10 mùa giải 2017, thậm chí vươn lên top đầu bảng xếp hạng V-League 2019.

Gia Minh | 22:00 08/08/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục