Thần đồng 16 tuổi Thái Lan phá kỷ lục SEA Games tồn tại 23 năm

15:40 Thứ bảy 14/05/2022

Puripol Boonson gây ấn tượng ngay trong lần đầu tham dự SEA Games khi phá kỷ lục đại hội ở nội dung 200 m nam môn điền kinh.

Sáng 14/5 trên sân vận động Mỹ Đình, môn điền kinh đã diễn ra ngày tranh tài đầu tiên, trong đó có vòng loại 200 m nam. 13 vận động viên tranh tài với hai lượt chạy để chọn ra 8 người có thành tích dẫn đầu vào chung kết.

Dù chỉ là vòng loại, Puripol Boonson của Thái Lan đã có màn thể hiện ấn tượng. Chân chạy 16 tuổi cán đích đầu tiên lượt một với thông số 20 giây 41, phá kỷ lục đại hội do đồng hương Reanchai Seeharwong lập từ năm 1999 với thành tích 20 giây 69.

Screen Shot 2022-05-14 at 15.39.39

 Boonson (ngoài cùng bên trái) đạt thông số tốt chưa từng có. Ảnh: NT.

Thành tích của Boonson cũng phá kỷ lục quốc gia Thái Lan do chính anh thiết lập cách đây 2 tháng với thời gian 20 giây 58. Đây cũng là thông số nằm trong top 10 tốt nhất lịch sử điền kinh thế giới ở lứa tuổi U18.

Với màn thể hiện trong buổi sáng, Booson là ứng viên số một cho tấm HCV SEA Games nội dung này. Ngần Ngọc Nghĩa của Việt Nam sẽ phải nỗ lực nhiều hơn cho mục tiêu HCV.

Ngọc Nghĩa cán đích đầu tiên ở lượt chạy thứ hai với thời gian 20 giây 81, phá kỷ lục quốc gia của Lê Trọng Hinh (20 giây 89) lập tại SEA Games 2015 ở Singapore.

Trong buổi sáng, điền kinh Việt Nam đem về tấm HCV đầu tiên nhờ công của Nguyễn Thị Oanh ở nội dung 1.500 m nữ. Oanh thể hiện sự vượt trội khi cán đích đầu với thời gian 4 phút 14 giây 98 còn Khuất Phương Anh giành HCB với 4 phút 26 giây 90.

Trong buổi chiều, điền kinh Việt Nam đặt kỳ vọng vàng ở Nguyễn Thị Oanh (chung kết 5.000 m nữ) và đội tiếp sức 4x400 m nam nữ, từng gây ấn tượng với chiến thuật lạ xếp đội hình để giành HCV SEA Games 2019.

Theo Duy Minh - Zing.vn | 15:15 14/05/2022
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục