Thái Lan chốt danh sách dự AFF Cup: 3 sao nhập tịch có tên

08:35 Thứ năm 25/11/2021

TinTheThao.com.vnĐội tuyển Thái Lan sẽ mang đến AFF Cup 2020 những gương mặt sáng giá nhất cho mục tiêu vượt qua Việt Nam để giành ngôi vô địch.

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã công bố 30 cái tên sẽ tham dự AFF Cup 2020. Đó chính là những gương mặt tốt nhất được tân HLV Alexandre Polking lựa chọn từ gần 70 cầu thủ sơ bộ ban đầu. Dưới đây là 5 điều rút ra từ bảng danh sách của đội tuyển xứ sở Chùa Vàng.

1. Dàn sao chơi bóng nước ngoài

HLV Alexandre Polking đã triệu tập những ngôi sao sáng giá nhất của “Voi chiến” đang chơi bóng ở nước ngoài để chinh phục ngôi vô địch Đông Nam Á. Đó là các cầu thủ như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan đang chơi tại Nhật Bản cùng 3 gương mặt thi đấu ở châu Âu gồm thủ môn Kawin Thammasatchanan, Thanawat Suengchitthawon và Jonathan Khemdee.

5 điều thấy được từ danh sách ĐT Thái Lan tham dự AFF Cup 2020 - Bóng Đá

ĐT Thái Lan có đội hình mạnh nhất khi những cầu thủ đang chơi ở nước ngoài sẽ tham dự AFF Cup.

Những nhân tố trở về từ các nền bóng đá tiên tiến sẽ làm cho sức mạnh của ĐT Thái Lan được tăng lên đáng kể. Kinh nghiệm chơi bóng đỉnh cao giúp các cầu thủ này có thể tạo ra sự khát biệt ở những thời điểm quan trọng.

2. Chanathip là hạt nhân

Chanathip Songkrasin chính là cái tên nổi bật nhất của đội tuyển xứ Chùa Vàng. Anh là cầu thủ hay nhất trong hành trình vô địch AFF Cup 2014 và 2016 của “Voi Chiến”. Cầu thủ sinh năm 1993 từng góp mặt ở đội hình tiêu biểu của giải VĐQG Nhật Bản trong màu áo Consadole Sapporo.

5 điều thấy được từ danh sách ĐT Thái Lan tham dự AFF Cup 2020 - Bóng Đá

Chanathip Songkrasin là ngôi sao đáng chú ý nhất của ĐT Thái Lan.

“Messi Thái Lan” là cầu thủ không có ưu thế về thể hình nhưng có tốc độ, kỹ thuật và những pha đột phá dứt điểm quyết đoán. Anh chính là nhân tố đóng vai trò xây dựng, lối chơi cho ĐT Thái Lan.

3. Kết hợp kinh nghiệm và sức trẻ

HLV Polking đã gọi lại những cái tên giàu kinh nghiệm cho chiến dịch lần này. Đó là thủ môn Kawin Thammasatchanan, hậu vệ Tristan Do, tiền vệ Thitiphan Puangcha hay lão tướng Teerasil Dangda.

5 điều thấy được từ danh sách ĐT Thái Lan tham dự AFF Cup 2020 - Bóng Đá

Teerasil Dangda vẫn góp mặt tại AFF Cup sắp tới.

Với việc nhiều lần thi đấu tại AFF Cup, các cựu binh có thể truyền đạt nhiều kinh nghiệm bổ ích cho các đàn em như trẻ như Supachai Jaided hay Adisak Kraisorn. Chiến lược gia người Đức muốn kết hợp giữa 2 thế hệ để tạo ra sự cân bằng và hài hòa tại ĐT Thái Lan.

4. Hàng tiền vệ hùng hậu

Trong 30 cái tên tham dự giải lần này, ĐT Thái Lan có 3 thủ môn, 9 cầu thủ phòng ngự, 15 tiền vệ và 3 mũi nhọn trên hàng công. “Voi chiến” tập trung xây dựng tuyến giữa hùng hậu với ý đồ kiểm soát các trận đấu.

5 điều thấy được từ danh sách ĐT Thái Lan tham dự AFF Cup 2020 - Bóng Đá

ĐT Thái Lan sẽ chơi tấn công tại giải đấu sắp tới.

Rất có thể, đoàn quân HLV Alexandre Polking sẽ tổ chức lối chơi tấn công, áp đặt trong các trận đấu của mình. Đó chính là cách chơi yêu thích của vị thuyền trưởng 45 tuổi.

5. Sử dụng cầu thủ nhập tịch

Trong thành phần của ĐT Thái Lan tham dự giải lần này có một số cái tên nhập tịch đáng chú ý. Đó là 2 gương mặt gốc Đức gồm Manuel Tom và Philip Roller,  1 cái tên Thụy Điển - Elias Dolour. Họ đều là những cầu thủ thi đấu ở hàng hậu vệ trong đó Elias Dolour cao tới 1m96. Cả 3 nhân tố trên đều đang thi đấu cho các CLB tại Thai League. Ngoài ra, "Voi chiến" còn có sự phục vụ của trung vệ Thái Kiều - Jonathan Khemdee đang chơi tại Đan Mạch.

Thái Lan chốt danh sách dự AFF Cup: 3 sao nhập tịch có tên - Bóng Đá

Manuel Tom - 1 trong 3 ngôi sao nhập tịch sẽ là chốt chặn tin cậy của ĐT Thái Lan.

HLV Alexandre Polking muốn tận dụng thể hình và chiều cao tốt của các ngôi sao nhâp tịch để tạo ra sự vững chắc nơi hàng phòng ngự. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và dàn cầu thủ chất lượng, “Voi chiến” đang tràn đầy khát khao đánh bại ĐT Việt Nam để lấy lại vị thế số 1 khu vực Đông Nam Á.

Danh sách 30 cầu thủ Thái Lan dự AFF Cup 2020:

Thủ môn (3): Siwarak Tessungnoen, Chatchai Butprom, Kawin Thammasatchanan.

Hậu vệ (9): Theerathon Bunmathan, Pansa Hemwiboon, Narubadin Weerawatnodom, Manuel Tom, Tristan Do, Peerapat Notechaiya, Elias Dolour, Philip Roller, Jonathan Khemdee.

Tiền vệ (15): Chanathip Songkrasin, Thanawat Suengchitthawon, Supachok Sarachat, Worachit Kanitsribamphen, Kritsada Kaman, Sarat Yooyen, Pathomphon Charoenrattanapirom, Badin Phala, Pakorn Prempak, Thitiphan Puangchan, Pokklao Anan, Phithiwatt Sukchitthamkul, Siwakorn Tiatrakul, Weerathep Pomphan, Phicha Uthra.

Tiền đạo (3): Supachai Jaided, Teerasil Dangda, Adisak Krasorn.

Hữu Danh | 08:05 25/11/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục