Thái Lan chính thức sa thải HLV Akira Nishino

21:09 Thứ năm 29/07/2021

Tuyển Thái Lan thể hiện phong độ rất đáng thất vọng kể từ khi HLV Akira Nishino lên ngồi ghế nóng.

Thái Lan gây thất vọng lớn tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Hàng loạt tờ báo của Thái Lan phân tích đội tuyển dưới thời HLV Akira Nishino thi đấu không đạt yêu cầu, thậm chí còn kém cỏi hơn nhiều so với người tiền nhiệm Milovan Rajevac.

Tờ Siam Sport khẳng định: "Thành tích của tuyển Thái Lan đang xuống dốc nghiêm trọng. HLV Akira Nishino thực sự đang gặp vấn đề. Đội tuyển không còn là chính mình thời gian qua."

Liên đoàn bóng đá thông báo chấm dứt hợp đồng với

 Thái Lan sa thải HLV trưởng.

Đáng chú ý, HLV Akira Nishino trở về Nhật Bản ngay sau khi kết thúc vòng loại World Cup 2022. LĐBĐ Thái Lan (FAT) không thể liên lạc được với chiến lược gia người Nhật Bản, thông tin do chính Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, ông Somyot Poompanmoung xác nhận.

Tại xứ sở chùa vàng, làn sóng tẩy chay HLV người Nhật Bản đang lên tới đỉnh điểm. Và tới hôm nay (29/07), giới chức trách FAT không còn đủ kiên nhẫn. Tờ Siam Sport xác nhận, FAT đã chính thức sa thải ông Akira Nishino.

Lý do FAT đưa ra là vị HLV người Nhật Bản không hoàn thành nhiệm vụ tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Thái Lan giành 9 điểm sau 8 lượt đấu, xếp thứ 4 chung cuộc ở bảng đấu có sự hiện diện của Malaysia, Việt Nam và UAE, qua đó chính thức bị loại.

Trước đó, FAT đã bổ nhiệm ông Anurak Srikerd làm HLV tạm quyền thay cho Akira Nishino. Tuyển Thái Lan chuẩn bị tham dự giải vô địch U23 châu Á 2022, vòng loại Asian Cup 2023 vào tháng 10, AFF Cup và SEA Games 31.

CĐV Việt Nam ăn mừng HCV SEA Games

 
Tiểu Lam | 20:11 29/07/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục