Thái Lan chật vật hạ Timor-Leste trong trận mở màn AFF Cup

18:37 Chủ nhật 05/12/2021

TinTheThao.com.vnĐội tuyển Thái Lan đã khởi đầu có phần khó khăn tại AFF Cup dù chỉ phải chạm trán đối thủ yếu Timor-Leste.

Với đội hình vượt trội, đoàn quân HLV Alexandre Polking đã nhập cuộc chủ động, kiểm soát và áp đặt trận đấu. Bóng hầu như chỉ lăn trên phần sân của Timor-Leste trong những phút đầu tiên. Tuy vậy, ĐT Thái Lan không quá nôn nóng mà gây sức ép mà từ từ chờ đợi sơ hở từ hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đối thủ.

Cơ hội nguy hiểm đầu tiên đến với “Voi Chiến” ở phút thứ 14. Từ quả phạt góc của Sarach Yooyen, Teerasil Dangda bật cao đánh đầu tạo điều kiện cho Manuel Tom Bihr dứt điểm đưa bóng trúng xà ngang khung thành của thủ môn Manuel Pereira. ĐT Thái Lan vẫn kiểm soát thế trận với 78% thời lượng cầm bóng.

s - Bóng Đá

 Thái Lan bế tắc trong hiệp 1 trước Timor-Leste.

Trong những phút tiếp theo, đội tuyển xứ sở chùa Vàng ngày càng gia tăng sức ép với liên tiếp các cú dứt điểm nguy hiểm của Teerasil Dangda, Thitiphan Puangjan, Supachok Sarachat. Thái Lan thi đấu đa dạng với các đợt tấn công ở cả 2 hành lang cánh lẫn trung lộ. Bên kia chiến tuyến, Timor-Leste vẫn kiên trì phòng ngự và tỏ ra khó chịu.

Dẫu miệt mài tấn công nhưng thầy trò HLV Alexandre Polking tỏ ra bế tắc. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0 khi mà Thái Lan hoàn toàn lấn lướt khi kiểm soát bóng đến 80%, tung ra 12 cú dứt điểm nhưng không 1 lần tìm được mành lưới của Timor-Leste.

Bước vào đầu hiệp 2, HLV Polking thực hiện liên tiếp 2 sự thay đổi khi cầu thủ thuộc biên chế Leicester - Thanawat Suengchitthawon và Pathompol Charoenrattanapirom được tung vào sân. Điều này ngay lập tức phát huy tác dụng với bàn mở tỷ số cho “Voi chiến”. Pathompol khống chế bóng và dứt điểm gọn gàng sau đường tạt của Bordin Phala ở phút 51.

Thi đấu bế tắc, Thái Lan thắng nhọc nhằn Timor-Leste tại AFF Cup 2020 - Bóng Đá

Thái Lan đã có 2 bàn thắng trong hiệp 2 để giành thắng lợi trước Timor-Leste.

Timor-Leste đã bắt đầu tổ chức các đợt tấn công trong hiệp 2 với những pha dứt điểm về phía khung thành của Chatchai Bootprom. Điều này tạo ra một thế trận mở và đáng xem.

Đoàn quân HLV Fabio Joaquim Maciel suýt có bàn san bằng tỷ số ở phút 60 khi cú dứt điểm của Mouzinho trong tư thế đối mặt thủ môn đã bị trung vệ Tom Bihr kịp truy cản.

Dù có được bàn mở tỷ số nhưng Thái Lan vẫn không có một thế trận tốt hơn. “Voi chiến” vẫn khó khăn trong các phương án tiếp cận khung thành Timor-Leste.

Supachai Jaided và Worachit Kanitsribampen được tung vào sân thay cho Teerasil Dangda cùng Thitiphan Puangjan từ phút 69 không có nhiều tình huống tạo ra sự khác biệt.

Những nỗ lực tấn công của đội tuyển xứ chùa Vàng cuối cùng cũng phát huy hiệu quả. Phút 82, Supachok volley đưa Thái Lan vượt lên dẫn 2-0. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Tuy thắng nhưng đoàn quân HLV Alexandre Polking sẽ còn nhiều việc phải làm nếu muốn chinh phục ngai vàng Đông Nam Á.

Kết quả: Timor-Leste 0-2 Thái Lan

Ghi bàn: Pathompol Charoenrattanapirom 51'; Supachok Sarachat 81'

Đội hình ra sân:

Thái Lan: Chatchai Bootprom, Manuel Tom Bihr, Sarach Yooyen, Narubadin Weerawatnodom, Tristian Do, Thitiphan Puangjan, Phitiwat Sookjitthammakul, Bordin Phala, Kritsada Kaman, Supachok Sarachat, Teerasil Dangda.

Timor-Leste: Manuel Pereira, Da Costa, Sarmento Viegas, Paulos Gusmao, Santos Soares, Barreto De Lima, Moniz Fernandes, Correia De Almeida, Da Costa Freitas, Liu De Oliveira, Walter Gam.

Hữu Danh | 18:07 05/12/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục