Thái Lan cần "Zico" để bớt đi sự yếu đuối

15:57 Thứ hai 10/06/2019

TinTheThao.com.vnNền bóng đá nước nhà đang đứng trước sự lao đao, người Thái cần gấp một sự cải tổ, và hiện thật khó tìm được ai phù hợp như Kiatisuk Senamuang.

Thật khó để kết luận bóng đá Thái Lan đang trong cơn khủng hoảng trầm trọng, vì thực ra họ vẫn chơi ở mức chấp nhận được với đội hình thiếu quá nhiều trụ cột tại AFF Cup, lọt vào vòng 1/8 Asian Cup. Điều khó khăn nhất với nền bóng đá nước này đến từ việc Việt Nam đang trôi dậy quá mạnh mẽ.

Nhìn kẻ láng giếng trước đây từng bị mình "đè đầu, cưỡi cổ" vượt qua là cảm giác không hề dễ chịu với Thái Lan. Cũng từ đây tham vọng muốn đòi lại nhanh vị thế của mình ở Đông Nam Á vô hình chung tạo áp lực cho chính Thái Lan. Trận thua 0-1 của họ trước thầy trò HLV Park Hang-seo không đơn thuần do chuyên môn, mà người Thái đã thua từ trước khi trận đấu bắt đầu.

Thái Lan muốn thay đổi, họ cần sự xuất hiện của 'Zico' - Bóng Đá

 Thái Lan dưới thời Kiatisuk không có đối thủ ở Đông Nam Á.

Tâm lý nóng vội cùng sự ăn thua đến thái quá khiến chủ nhà King's Cup đánh mất đi bản lĩnh vốn có của họ. Và giờ điều họ cần làm, là điều chỉnh lại chính là từ cái đầu của Liên đoàn và các cầu thủ. Thái Lan cần đoàn kết, sự kết nối và thống nhất giữa các cấp độ đội tuyển. Không ai phù hợp để làm điều đó lúc này hơn "Zico Thái" Kiatisuk Senamuang.

Dưới thời HLV này, Thái Lan luôn tạo được sự ổn định cần có của một đội bóng giàu tham vọng. Lối chơi đẹp mắt nhưng không kém phần hiệu quả, Kiatisuk và LĐBĐ Thái Lan đang đi rất đúng hướng cho đến khi xảy ra mâu thuẫn với chủ tịch Somyot. Và sau khi "Voi chiến" thi đấu bết bát tại vòng loại cuối cùng World Cup 2018, Kiatisuk liền từ chức.

Nhưng cần nhớ, chính HLV này là người đưa Thái Lan trở lại thời kỳ hoàng kim sau suốt 1 thập kỷ sa sút. Không nói quá khi kết luận ĐT Thái Lan dưới thời "Zico Thái" chính là ĐT Thái Lan mạnh nhất trong lịch sử. Không chỉ mạnh về chuyên môn, họ còn cho ra mắt rất nhiều ngôi sao như Theerathon Bumathan, Kroekrit Thaweekarn, Thitipan Puangchan hay đặc biệt là "quái kiệt" Chanathip Songkrasin.

Thái Lan muốn thay đổi, họ cần sự xuất hiện của 'Zico' - Bóng Đá

 Khó để tìm được cái tên nào phù hợp hơn cho ghế nóng ở ĐT Thái Lan ngoài Kiatisuk.

Khả năng kết nối giữa đội U23 và ĐTQG là điều mà sau này cả Milovan Rajevac hay Sirisak Yodyardthai đều không thể làm tốt như Kiatisuk. Hơn nữa họ không biết thổi hồn vào lối chơi, Thái Lan trong 2 năm trở lại đây đá rất rời rạc và lủng củng. Đỉnh điểm như trong trận đấu với Việt Nam, cầu thủ Thái Lan thi đấu theo kiểu "phản bóng đá".

Nếu chọn một HLV ngoại nữa, người Thái sẽ lại bắt đầu từ con số 0, đây là điều không nên khi vòng loại World Cup đã gần kề. Thứ họ cần bây giờ không chỉ là một HLV định hướng chuyên môn, mà còn là người hiểu cặn kẽ về cầu thủ, và giải tỏa tâm lý đang căng cứng cho bóng đá Thái. Bản lĩnh cùng kinh nghiệm của Kiatisuk hoàn toàn phù hợp để làm điều ấy.

Vương Ngọc | 15:05 10/06/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục