Terry trượt chân 'dâng cúp' C1 cho Man Utd, HLV Chelsea khi ấy nói gì?

05:31 Thứ sáu 22/05/2020

TinTheThao.com.vnChiến lược gia người Israel đã có những tiết lộ thú vị về pha bóng đáng quên của cậu học trò trong quá khứ.

Mùa giải 2007/08, Champions League là sân chơi của người Anh khi cả Manchester United và Chelsea cùng tiến vào trận chung kết. Cả hai đội bóng đều sở hữu nhiều ngôi sao sáng giá trong đội hình, điển hình như Cristiano Ronaldo, Paul Scholes hay Frank Lampard cùng với Didier Drogba.

Quỷ đỏ mở tỉ số trước với pha bật cao đánh đầu ấn tượng của CR7. Tuy vậy, Frank Lampard gỡ hòa để kéo màn thư hùng này vào hiệp phụ. Kế đó, kịch tính được đẩy lên cao trào với tình huống Didier Drogba nhận thẻ đỏ. Nguyên nhân là vì tiền đạo của CLB Tây London... tát vào mặt Nemanja Vidic.

Và đến loạt sút luân lưu cân não, một trong những khoảnh khắc đáng quên nhất sự nghiệp của John Terry đã xuất hiện. Nếu anh thành công ở pha bóng quyết định, Chelsea sẽ bước lên ngôi vương. Tuy vậy, cựu trung vệ người Anh lại trượt chân và rồi sau đó Edwin Van Der Sar tỏa sáng để giúp M.U giành chức vô địch.

Avram Grant reveals what he told John Terry after penalty miss vs Man Utd in 2008 Champions League final - Bóng Đá

 Pha bóng "huyền thoại" ở Moscow cách đây 12 năm.

"Một chặng đường tuyệt vời. Jose Mourinho thích trở thành trung tâm của mọi thứ. Trong khi cách tiếp cận của tôi giống như đạo diễn của một bộ phim - ngôi sao chính là các cầu thủ. Khi đang ôm Terry, tôi đã nói 'Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu chúng ta trò chuyện và cách cậu giúp CLB thoát khỏi tình cảnh ngặt nghèo. Hãy tự hào'. Chúng tôi thực sự không may mắn.

Đội bóng đã xứng đáng giành chiến thắng. Nếu Lampard không đưa bóng chạm xà trong hiệp phụ, đó sẽ là một trong những pha lập công đẹp nhất lịch sử của các trận chung kết C1. Nhưng đây là bóng đá", HLV Avram Grant chia sẻ với tờ The Sun. 

Bàn thắng đầu tiên của Makelele cho Chelsea: 

 
Giang Nam | 04:35 22/05/2020
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục