Tăng kỷ lục, HAGL không có đối thủ về lượt xem trên kênh Youtube

11:18 Thứ tư 05/09/2018

Dù tháng qua V-League tạm nghỉ để nhường chỗ cho ASIAD 2018, nhưng số lượng người xem trên kênh Youtube của HAGL vẫn không có dấu hiệu “hạ nhiệt”.

Trong tháng 8, V-League không diễn ra bất cứ trận đấu nào để các cầu thủ thuộc biên chế những đội bóng hội quân cùng U23 Việt Nam tham gia ASIAD 2018 trên đất Indonesia. Tuy nhiên không vì vậy mà số lượng người xem trên kênh Youtube của HAGL có dấu hiệu giảm sút, thậm chí còn tăng rất mạnh.

 - Bóng Đá

 Kênh Youtube tăng gần 3 triệu lượt xem.

Theo bảng xếp hạng tháng 8 do hãng thống kê Depor&Finanzas công bố, đội bóng phố Núi tiếp tục dẫn đầu châu Á với xấp xỉ 5,7 triệu lượt xem trên Youtube, tăng gần 3 triệu lượt xem so với với tháng 7. Đây là con số rất đáng mơ ước.

Việc có số lượt xem tăng kỷ lục này đã giúp HAGL bỏ xa các đối thủ bám đuổi “quen thuộc” như ĐKVĐ Thai League Buriram United (2.236.511) hay Persib Bandung (2.126.781).

Ngoài ra trong bảng xếp hạng này, V-League còn đóng góp thêm một đại diện khác là Hà Nội FC, đội bóng Thủ Đô đứng ở vị trí thứ 5, tụt một bậc so với tháng 7 khi chỉ có 1.15 triệu lượt xem. Đây cũng là đội bóng đóng góp nhiều tuyển thủ nhất cho U23 Việt Nam với 7 thành viên là Quang Hải, Văn Quyết, Đức Huy, Văn Hậu, Duy Mạnh, Đình Trọng và Hùng Dũng.

 - Bóng Đá

 Phần thưởng xứng đáng cho HAGL.

Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực cải thiện hình ảnh của HAGL lẫn Hà Nội FC trong việc kéo khán giả đến gần hơn với đội bóng. Tính đến thời điểm hiện nay, kênh Youtube của HAGL đã có hơn 87.000 người đăng ký theo dõi, trong khi đó “đối thủ truyền thông” của họ là Hà Nội FC là hơn 36.000.

Hiện tại, thầy trò HLV Dương Minh Ninh đang có 27 điểm, tạm xếp thứ 6 tại V-League 2018. Ở vòng 21, họ sẽ có trận tiếp đón FLC Thanh Hoá trên sân nhà Pleiku. Đây là trận đấu được đánh giá sẽ rất khó khăn đối với đội bóng phố Núi.

Tịnh Đế | 10:25 05/09/2018
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục