Tân binh sẽ khiến Maguire mất băng đội trưởng

18:19 Thứ tư 06/07/2022

TinTheThao.com.vnSau khi hoàn tất việc chiêu mộ Tyrell Malacia, việc chuyển nhượng của Man Utd sẽ không dừng lại.

 

Quá trình chiêu mộ Lisandro Martinez với giá 40 triệu bảng là một ưu tiên của đội chủ sân Old Trafford. Tờ The Mirror đưa tin các cuộc đàm phán đã được tổ chức với Ajax vào cuối tuần qua. Đây sẽ là một động thái quan trọng để củng cố hàng thủ Man Utd, đội đã để thủng lưới 58 bàn sau 38 trận ở mùa giải trước. Cần nhớ rằng, Ajax của Ten Hag, với Martinez nơi trung tâm hàng thủ chỉ để thủng lưới 19 bàn sau 34 trận.

 - Bóng Đá

 Martinez được Man Utd theo sát.

Việc ký hợp đồng với Martinez cũng có thể báo hiệu sự chấm dứt thời gian làm đội trưởng của Harry Maguire tại sân Old Trafford. Đây là một chủ đề được chú ý sau mùa giải trước, khi tuyển thủ Anh có phong độ tồi tệ.

Điều kiện tiên quyết đối với một đội trưởng của CLB là anh ta phải là một lựa chọn đầu tiên trong đội hình. Nếu Martinez được đưa về Old Trafford, thì điều này sẽ không còn áp dụng với Maguire nữa.

Martinez không được Ten Hag đưa về để trở thành dự bị. Man Utd sẽ có Martinez, Harry Maguire, Raphael Varane và Victor Lindelof để lựa chọn, và 4 cái tên này sẽ phải cạnh tranh gay gắt để có suất đá chính. Trong số đó, ngôi sao Ajax có tố chất khác biệt so với 3 người còn lại. Anh không cao, nhưng có tư duy, luân chuyển bóng tốt, nhanh nhẹn, quyết liệt, mạnh mẽ để bù đắp cho bản thân, hay bọc lót tốt cho phần còn lại. Mối quan hệ hợp tác giữa Martinez và Varane ít nhất có thể được những người hâm mộ Quỷ đỏ ủng hộ.

 - Bóng Đá

 Maguire sẽ bị tước băng đội trưởng.

Đội trưởng phải là một lựa chọn nhất quán và với việc tuyến sau của Man Utd có thể thay đổi thường xuyên trong vài tháng đầu mùa giải, Maguire sẽ không phù hợp với yêu cầu này.

Một sự lựa chọn hợp lý trước tuần này sẽ là Cristiano Ronaldo. Có thể Man Utd vẫn cố gắng xoa dịu Ronaldo nếu anh ấy ở lại, bằng cách trao băng đội trưởng cho siêu sao người Bồ Đào Nha này. Nhưng nếu Ten Hag loại bỏ CR7, thì nên có hai lựa chọn rõ ràng. Một là Bruno Fernandes, người đã từng là đội trưởng của CLB trước đây. Từng 2 lần đoạt giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Man Utd, Fernandes có được sự tôn trọng của các đồng đội và anh ấy sẽ là một lựa chọn tốt.

Tuy nhiên, lựa chọn tốt nhất có thể là thủ thành David de Gea. Khi Dean Henderson đã ra đi, thủ môn người Tây Ban Nha sẽ đá chính gần như mọi trận đấu. Là cầu thủ phục vụ lâu nhất tại Old Trafford với những màn trình diễn đỉnh cao, De Gea xứng đáng được trao cơ hội.

Về Maguire, trung vệ người Anh thực sự có thể được hưởng lợi với quan điểm nói trên, khi áp lực của việc mang trong mình chiếc băng đội trưởng đã không còn, cho phép anh ấy tập trung vào trận đấu của riêng mình. Điều này sẽ cho cựu ngôi sao Leicester City cơ hội tốt nhất để cạnh tranh sòng phẳng.

(Theo UnitedInfocus)

Minh Tuấn - theo saigonthethao.vn | 17:49 06/07/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục