Super Series mùa giải 2014-2017: Chưa có tên Việt Nam

10:56 Thứ ba 11/12/2012

Mặc dù có rất nhiều nỗ lực nhưng hệ thống giải đấu Super Series mùa giải 2014-2017 do Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) tổ chức vẫn chưa có tên Việt Nam. Chỉ có thêm Australia và Malaysia được đưa vào danh sách các quốc gia tổ chức giải Super Series 2014-2017.

Tiến Minh sẽ tiếp tục dự Super Series mùa giải 2013

Theo công bố của BWF, giải Malaysia mở rộng đã được công nhận là một giải đấu của hệ thống giải đấu 5 sao. Bên cạnh đó, BWF cũng công bố chính thức một thứ hạng mới World Super Series Premier. Hiện có 4 quốc gia được chỉ định tổ chức giải đấu này là Trung Quốc (Quảng Châu sẽ là điểm thi đấu), Đan Mạch, Anh và Indonesia, quyết định này được đưa ra từ phiên họp hội đồng BWF tại Bangkok, Thái Lan. Trong khi đó, Australia với giải Grand Prix Gold Australia mở rộng đã được lọt vào tốp 7 của World Super Series cùng với Pháp, Hồng Kông-TQ, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore.

Để lọt vào danh sách này, mỗi quốc gia đăng cai phải đạt nhiều tiêu chí quan trọng do BWF quy định, trong đó có tiêu chí giải thưởng. Hệ thống giải World Super Series Premier phải đảm bảo số lượng giải thưởng tăng dần đều cho mỗi năm: 500.000USD vào năm 2014, 2015; 550.000 USD năm 2016; và 600.000 năm 2017. Trong khi đó, năm 2011, 2012 mới là 350.000 USD, 400.000USD cho năm 2013. Hệ thống World Super Series có giải thưởng từ 250.000USD vào năm 2014, tăng lên 275.000 USD năm 2015, 300.000 USD năm 2016, 325.000USD năm 2017.

Trong năm 2013, Việt Nam sẽ tổ chức giải Grand Prix Việt Nam mở rộng với tổng trị giá giải thưởng 50.000 USD.

N.K | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục