Sun Yang: 'Michael Phelps không thể so sánh được với tôi'

10:19 Thứ ba 23/07/2019

Về nhất ở chung kết 400 m tự do nam giúp Sun Yang trở thành nam kình ngư đầu tiên giành 4 tấm HCV liên tiếp ở một nội dung tại giải bơi vô địch thế giới.

Tối 21/7, tại giải bơi vô địch thế giới 2019 diễn ra ở Gwangju (Hàn Quốc), siêu kình ngư Sun Yang cho thấy anh không có đối thủ ở nội dung sở trường 400 m tự do nam. Ngôi sao Trung Quốc về nhất với thời gian 3 phút 42 giây 44, Mack Horton cán đích thứ 2 khi nhiều hơn 73% giây.

Sung_Yang1

 Sun Yang ám chỉ 4 chức vô địch thế giới liên tiếp. Ảnh: Sina.

Đây là lần thứ 4 liên tiếp Sun Yang giành tấm HCV ở nội dung này tại giải vô địch thế giới sau các năm 2011, 2013 và 2015. Anh cán mốc 10 tấm HCV tại giải và chỉ còn kém thành tích của huyền thoại Michael Phelps 5 tấm HCV ở nội dung cá nhân.

Phelps từng có quãng thời gian thống trị làng bơi thế giới ở các nội dung bơi bướm và hỗn hợp cá nhân. Siêu kình ngư người Mỹ 5 lần giành tấm HCV nội dung 200 m bướm nam nhưng anh bị ngắt quãng năm 2005. Điều này khiến anh chưa thể có 4 lần liên tiếp vô địch thế giới ở một nội dung cá nhân.

Chia sẻ về thành tích ấn tượng này, Sun Yang cho biết: "Tôi muốn trở thành người đầu tiên đạt được thành tích này trong lịch sử bơi tự do, nhưng đã không nghĩ đến quá nhiều. Tôi đã đạt được 3 chức vô địch liên tiếp ở nội dung 800 m và sẽ cố gắng để bước lên bục cao nhất lần thứ 4".

"Tôi là VĐV đầu tiên trong lịch sử bơi tự do làm được điều này. Tôi nghĩ ở độ tuổi này, Michael Phelps cũng khó để so sánh và duy trì mức độ cao như vậy trong một thời gian dài. Đây là một vinh dự lớn đối với tôi", Sina trích dẫn chia sẻ của Sun Yang.

21

 Hortin từ chối đứng chung với Sun Yang trên bục nhận huy chương. Ảnh: Reuters.

Sun Yang, 27 tuổi, vẫn còn 2 nội dung 200 m và 800 m tự do tại giải vô địch thế giới năm nay. Trước đó, anh đã quyết định bỏ thi đấu 1.500 m để dồn sức cho 3 nội dung còn lại.

Siêu kình ngư Trung Quốc đang dính phải bê bối doping sau khi dùng búa đập vỡ mẫu thử máu cuối năm 2018. Dù vậy, anh vẫn được Hiệp hội Các môn thể thao dưới nước Quốc tế (FINA) cho thi đấu tại giải lần này.

Kình ngư Horton, người thua Sun Yang tại chung kết 400 m tự do nam, đã từ chối đứng chung bục trong lễ trao giải. Khi được hỏi về điều này, Sun Yang cho biết: "Anh ấy có thể không tôn trọng tôi nhưng phải tôn trọng đất nước Trung Quốc".

Nguồn: Zing.vn
Tiến Đạt | 22:06 22/07/2019
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục