Sự xa hoa và hào nhoáng đang giết chết Aubameyang

10:58 Thứ năm 27/01/2022

TinTheThao.com.vnPierre Emerick Aubameyang đang trải qua khoảng thời gian đen tối nhất trong sự nghiệp chơi bóng của mình.

 

Video Arteta nói về Aubameyang

Pierre Emerick Aubameyang đang trải qua khoảng thời gian khó khăn trong sự nghiệp. Anh hiện là một người thừa tại Arsenal và không được Mikel Arteta trao cơ hội ra sân. 

Dù vậy, chân sút người Gabon lại chưa muốn rời Emirates bất chấp nhận được sự quan tâm của Al Nassr và Al Hilal khi 2 CLB này chấp nhận gửi cho Pháo thủ khoản phí 8 triệu euro vào mùa hè 2022. Tuy nhiên, Aubameyang nói rõ rằng anh ấy sẽ chỉ rời Emirates theo điều kiện của riêng mình.

Tiền đạo 32 tuổi vẫn tin rằng bản thân có thể cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất với một đội bóng ưu tú của châu Âu. Song, thực tế cho thấy phong độ đỉnh cao của cựu sao Dortmund đã thuộc về quá khứ.

Xa hoa và hào nhoáng đã giết chết sự nghiệp của Aubameyang - Bóng Đá

 Aubameyang không còn là chính mình.

Chỉ mới 16 tháng trước, Arsenal vui mừng vì cầu thủ ghi bàn hàng đầu trị giá 56 triệu bảng cam kết tương lai với câu lạc bộ cho đến mùa hè năm 2023. Hóa ra sự cam kết này kèm mức lương kỷ lục 350.000 bảng/tuần đã trở thành bước ngoặt lớn cho phong độ của Aubameyang.

Mối quan hệ giữa Aubameyang và Arsenal bắt đầu rạn nứt khi số 14 liên tục vướng vào hàng loạt vụ lùm xùm bên ngoài sân cỏ. Anh thường xuyên đi tập muộn với hàng loạt lý do được đưa ra. Ngôi sao châu Phi cũng từng bị chi trích vì tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai mình khi chỉ còn một tuần nữa là Ngoại hạng Anh 2021/22 khởi tranh. Việc làm này diễn ra vào giai đoạn COVID-19 hoành hành và khiến Aubameyang dương tính, qua đó bỏ lỡ trận đấu mở màn gặp Brentford.

Sự kiên nhẫn của Arsenal cuối cùng đã lên đến đỉnh điểm vào tháng trước khi Aubameyang trở về CLB muộn sau chuyến đi gặp mẹ tại Pháp. Sau đó, Aubameyang bị tước băng đội trưởng và NHM không còn thấy anh chơi bóng cho Arsenal suốt khoảng thời gian vừa qua.

Về lại ĐTQG, Aubameyang tiếp tục tạo ra những hành vi thiếu chuyên nghiệp. Trước khi lên ĐTQG, anh bị bắt gặp xuất hiện ở một hộp đêm tại Dubai. Một lần nữa chân sút sinh năm 1989 dương tính COVID-19 khi đến Cameroon chuẩn bị cho AFCON và buộc phải cách ly.

Xa hoa và hào nhoáng đã giết chết sự nghiệp của Aubameyang - Bóng Đá

 Chân sút người Gabon bị bắt gặp xuất hiện tại hộp đêm.

HLV Patrice Neveu đuổi cầu thủ này về nhà mà không chơi một trận nào mặc cho bất chấp Aubameyang là chân sút quan trọng của Gabon. Dù vậy, nhiều thông tin xác nhận lý do thực sự khiến Aubameyang bị loại là vì anh có những hành vi không chuẩn mực.

Có thể thấy, kể từ ngày ký bản hợp đồng mới với Arsenal, Aubameyang đang đối diện với hàng loạt sự việc lận đận. Thay cho việc tập trung chơi bóng, anh lại đắm chìm vào hàng loạt hình ảnh xa hoa, hào nhoáng để rồi đánh mất chính mình.

Lữ Phong | 10:28 27/01/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục