Sự trở lại của Ronaldo và Pogba có thể giúp Rangnick chứng minh một điều

21:02 Thứ tư 19/01/2022 | 1

TinTheThao.com.vnSự xuất hiện của Cristiano Ronaldo lẫn Paul Pogba trên sân tập Man Utd sẽ cho HLV Ralf Rangnick một cơ hội để thúc đẩy đội bóng.

 

Rangnick cập nhật tình hình của Pogba

Trận hòa 2-2 trước Aston Villa đã khiến NHM Man Utd thất vọng to lớn, nhất là trong bối cảnh họ đã dẫn trước 2-0. Tin tích cực là Quỷ đỏ vừa chào đón sự trở lại của hai trụ cột Cristiano Ronaldo và Paul Pogba trên sân tập. 

Sự trở lại của Ronaldo và Pogba có thể giúp Rangnick chứng minh một điều - Bóng Đá

Liệu Rangnick có thể kết hợp tốt Ronaldo và Pogba?

Trong cuộc họp báo trước trận đấu với Brentford, HLV Ralf Rangnick trả lời rất khôn ngoan việc có hay không chuyện xây dựng một hệ thống xoay quanh Ronaldo. 

"Những gì anh ấy làm trong sự nghiệp thật đáng kinh ngạc. 800 bàn thắng trong các trận đấu. Chưa ai đạt được điều đó trong 80 hay 100 năm qua và nó cho thấy anh ấy là một cầu thủ xuất chúng," chiến lược gia người Đức nói. 

Tuy nhiên, ông cũng khẳng định bóng đá là môn thể thao tập thể. "Ngay cả với một Ronaldo xuất sắc thì chúng ta đang nói về một môn thể thao đồng đội, ở một trong những giải đấu cạnh tranh nhất thế giới và anh ấy không thể tự mình làm mọi thứ. Chúng tôi chỉ có thể cải thiện và trở nên tốt hơn với tư cách là một đội và anh ấy là một thành viên quan trọng của đội," Rangnick nêu quan điểm. 

Phần thứ hai của câu trả lời Rangnick có vẻ như là phần quan trọng hơn. Quỷ đỏ đã chơi giống như một đội trong hiệp một trước Aston Villa hôm thứ 7 (mà không có Ronaldo). Họ đã đá mượt mà hơn so với chính họ khi có Ronaldo trong các trận đấu gặp Newcastle và Wolves. 

Sự trở lại của Ronaldo và Pogba có thể giúp Rangnick chứng minh một điều - Bóng Đá

 Rangnick chịu rất nhiều sức ép sau trận hòa trước Aston Villa. 

Trong khi đó, sự trở lại của Pogba cũng mở ra cho Rangnick một cơ hội để thử nghiệm. Ông nói: "Những gì tôi đã thấy (ở Pogba) trong buổi tập hôm qua là rất hứa hẹn cho tương lai và tôi đang rất mong chờ anh ấy có mặt trong thời gian hai tuần sau đợt tập trung quốc gia."

Trong ngắn hạn, Ronaldo, Pogba có thể chơi cùng nhau và thúc đẩy Man Utd. Trên lý thuyết, họ thậm chí đủ sức cán đích ở vị trí thứ 4 sau nhiều biến động. Vấn đề còn lại ở là Rangnick khi ông phải giải bài toán kết hợp hai cầu thủ này. Với Ronaldo, ông đã có phần nào hình dung. Tuy nhiên, Pogba chưa từng ra sân trong một trận đấu chính thức của Quỷ đỏ kể từ khi Rangnick được bổ nhiệm. 

Chấn thương đã khiến Pogba ngồi chơi xơi nước hơn 2 tháng nay. Ở thời điểm này, tiền vệ người Pháp chẳng khác gì là một "tân binh" của Rangnick. Giờ là lúc ông sử dụng tài thao lược của mình để lắp ghép và giúp Man Utd vận hành tốt hơn.

(lược dịch từ Manchester Evening News)

Ngọa Long | 20:04 19/01/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục