Srimaka mất ghế HLV U23 Thái Lan sau thất bại ở giải châu Á?

14:09 Thứ hai 20/06/2022

HLV Worrawoot Srimaka có thể không được Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) gia hạn hợp đồng và nhiều khả năng chuyển sang dẫn dắt một CLB ở Thai League 2.

Một phóng viên Thái Lan chia sẻ với Zing: "HLV Srimaka không còn là thuyền trưởng của U23 Thái Lan. Tôi nói chuyện với ông ấy vào hôm qua. Ông ấy đã có công việc mới".

Hợp đồng giữa HLV Srimaka và FAT hết hạn sau vòng chung kết U23 châu Á 2022. Hai bên gần như chắc chắn không gia hạn. Thông tin này chưa được công bố chính thức. Nếu không có gì bất ngờ, HLV Srimaka sẽ trở thành thuyền trưởng của Kasetsart, đội bóng đang thi đấu ở Thai League 2.

 - Bóng Đá

 HLV Srimaka không có thành tốt khi trở lại dẫn dắt U23 Thái Lan từ năm 2021.

HLV Srimaka vốn không được lòng các cổ động viên Thái Lan. Họ cho rằng ông không đủ đẳng cấp dẫn dắt U23 Thái Lan dù chiến lược gia này sở hữu bằng FIFA Pro.

Thất bại ở vòng chung kết U23 châu Á 2022 là giọt nước làm tràn ly. Sau giải đấu, HLV Srimaka cũng như FAT nhận nhiều lời chỉ trích.

Ở vòng chung kết U23 châu Á 2022, U23 Thái Lan được bổ sung lực lượng mạnh mẽ. So với SEA Games 31, họ có thêm các tuyển thủ quốc gia là Suphanat Mueanta, Thanawat, Suengchitthawon, Kritsada Kaman.

Ngoài ra, hàng loạt cầu thủ từ nước ngoài cũng góp mặt. Trong đó, đáng chú ý nhất là hậu vệ Nicholas Mickelson, người từng là đồng đội cũ của Erling Haaland ở các đội trẻ Na Uy.

Tuy nhiên, U23 Thái Lan gây thất vọng khi bị loại từ vòng bảng. Họ hòa Việt Nam, thắng Malaysia và để thua Hàn Quốc. Điều này khiến HLV Srimaka bị chỉ trích nặng nề.

Thành tích của HLV Srimaka khi dẫn dắt U23 Thái Lan cũng kém ấn tượng. Từ lúc nhậm chức vào tháng 8/2021, ông có 9 trận đấu chính thức, chỉ giành 2 chiến thắng, hòa 3 và để thua 4.

Nguyên Khang - Zing.vn | 10:45 20/06/2022
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục