Solskjaer đã thấm thía nỗi đau của Van Gaal ở Man Utd

23:43 Thứ hai 18/10/2021

TinTheThao.com.vnNhững thất bại tương đồng trước Leicester City có lẽ luôn là ký ức nghiệt ngã dành cho Manchester United.

Manchester United sau thất bại 2-4 trước Leicester City bộc lộ nhiều vấn đề. Màn trình diễn tồi tệ, không có bản sắc và mọi cầu thủ đều trông như lạc lõng. Đó là một màn trình diễn đáng quên, dường như đội bóng cũng đã từng phải hứng chịu cảm giác tương tự. Jadon Sancho và sự thất vọng trong lối chơi với Leicester City đang nhắc lại hình ảnh một Angel Di Maria ngày nào. Di Maria đã ghi bàn trong trận thua 3-5 của Quỷ đỏ trước Bầy cáo năm xưa, nhưng sau đó đã bị thay ra bằng Juan Mata. Những phút đầu tiên của Sancho trước Leicester có vẻ sáng sủa, nhưng cầu thủ người Anh cũng bị thay thế bởi Marcus Rashford.

Ole Gunnar Solskjaer has suffered the same fate as Louis van Gaal at Manchester United - Bóng Đá

Man Utd lại có thêm 1 trận thua sốc.

Khi bạn so sánh hai trận đấu này, có rất nhiều điểm tương đồng. Man Utd vươn lên dẫn trước nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua. Một hàng thủ quá sơ hở và các cá nhân trong đội hình rời rạc, thiếu gắn kết. Tất cả những điều này thể hiện rõ trong cả hai trận đấu. Trong trận thua 3-5 dưới thời HLV Louis Van Gaal, Man Utd sở hữu đội hình với nhiều ngôi sao tiêu biểu như Wayne Rooney, Robin van Persie, Radamel Falcao và Angel Di Maria. Đây là những cầu thủ có khả năng di chuyển tốt, nhưng không giỏi trong việc truy cản và ngăn chặn đối phương (ngoại trừ Rooney).

Ole Gunnar Solskjaer has suffered the same fate as Louis van Gaal at Manchester United - Bóng Đá

Ác mộng năm xưa hiện về.

Điều này có giống với Man Utd hiện tại của Solskjaer không? Đúng vậy! Trong đội hình hôm thứ Bảy vừa rồi, Quỷ đỏ có Paul Pogba, Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, Bruno Fernandes, Mason Greenwood và Jadon Sancho. Hầu hết các cầu thủ này đều giỏi tấn công. Nhưng lại không có khả năng đeo bám và đánh chặn từ xa, hỗ trợ cho hàng phòng ngự. Man Utd sở hữu hàng công thoạt nhìn thì rất mạnh, nhưng đó cũng là điểm thiếu cân bằng của đội hình. Sau hàng công thì lại là câu chuyện của hàng thủ. Có rất nhiều điểm tương đồng với cách mà 4 hậu vệ của đội bóng thể hiện ở hai giai đoạn khác nhau.

Man Utd có Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Harry Maguire và Luke Shaw. Việc đưa Maguire vào là một rủi ro vì đội trưởng của Quỷ đỏ chỉ mới trở lại tập luyện. Thật không may, đây là yếu điểm để Leicester khai thác triệt để. Maguire đã có một trận đấu đáng quên và màn trình diễn của hậu vệ người Anh tương tự như Tyler Blackett năm 2014. Ngôi sao phòng ngự này rõ ràng là thiếu sắc bén trong trận đấu và màn trình diễn từ toàn bộ hệ thống phòng ngự thì đúng là thảm họa tương tự 7 năm trước. Jamie Vardy đều nổ súng trong cả hai trận, Man Utd không thể khắc chế tiền đạo mũi nhọn của Leicester.

Ole Gunnar Solskjaer has suffered the same fate as Louis van Gaal at Manchester United - Bóng Đá

Ronaldo và các đồng đội nếm trái đắng.

Thực tế, trận thua Leicester mới đây khiến nhiều người đặt câu hỏi rằng liệu Man Utd có tiến bộ hơn trong 7 năm qua, giữa 2 màn trình diễn thảm hoạ này hay không. Câu trả lời thì không chắc, nhưng có lẽ các CĐV sẽ thấy được cảm giác thất vọng tương tự nhau. Trận thua vừa qua cũng khiến nhiều người nghi ngại Man Utd đã quay trở lại những điểm xuất phát của họ dưới thời Louis Van Gaal và Jose Mourinho, thực tế là đội bóng chẳng phát triển hay tiến bộ gì cả. Solskjaer đang có những cảm giác cay đắng như cách mà Van Gaal từng phải nhận trong quá khứ.

(Lược dịch từ MEN)

Solskjaer phát biểu về Pogba: 

 
Minh Trí | 22:45 18/10/2021
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục